VFF Cup, ĐTVN hòa U23 Hàn Quốc 1-1:

Vẫn yếu khâu dứt điểm

ANTĐ - Nếu không phải nhận bàn thua từ chấm 11m ở phút 40, xuất phát từ nhận định sai lầm của trọng tài, có lẽ ĐTVN đã có một trận đấu đột biến về tỉ số trước đại diện đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, màn trình diễn của các học trò HLV Phan Thanh Hùng đã xoa dịu được rất nhiều lo lắng nơi người hâm mộ khi mà AFF Suzuki Cup sắp khởi tranh. 

ĐTVN đã chơi hay trước một U23 Hàn Quốc trên cơ. Ảnh: Baobongda

Bước vào trận đấu này, nhiệm vụ phải thắng không được đặt quá nặng, thay vào đó, các cầu thủ rất háo hức khi được đọ sức với ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Và ĐTVN đã chơi trận hay nhất kể từ khi HLV Phan Thanh Hùng lên cầm quân, khiến cho các cầu thủ khách không còn là chính mình. Lối chơi của đội tuyển càng ngày càng tỏ ra nhuần nhuyễn, chỉ có điều, việc chưa sửa được điểm yếu trong khâu dứt điểm đã khiến cho ĐTVN không thể tạo ra lợi thế. Nhưng thái độ thi đấu của các tuyển thủ, nhất là sau khi phải nhận bàn thua khá oan uổng, chính là đột phá trong trận đấu này. Bàn gỡ hòa của Văn Quyết ở phút 57 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực ấy. Dù chỉ có 1 điểm, nhưng ĐTVN đã “được” hơn thế rất nhiều cho hành trang tiến tới AFF Cup. Với 4 điểm có được sau 3 trận, ĐTVN xếp thứ 3 tại VFF Cup. U23 Hàn Quốc giành Cúp vô địch, trong khi ĐT Turkmenistan (thắng Lào 4-2 ở trận đấu sớm) xếp thứ nhì.