Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc: Mua Viagra để chữa "say độ cao"

ANTD.VN - Ngày 22-11, Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đưa ra lời giải thích về việc họ mua hàng chục viên thuốc Viagra để chuẩn bị cho chuyến công du châu Phi của tổng thống trong năm nay. Theo đó những viên thuốc này để điều trị chứng “say độ cao”, chứ không phải là dùng cho chứng rối loạn cương dương của bất kỳ ai.

Thông tin về việc mua Viagra đã được phát ngôn viên của Tổng thống Park, ông Jung Youn-kuk, xác nhận. Sự việc xảy ra đúng vào lúc bà Park đang đối mặt với những yêu cầu buộc phải từ chức giữa tâm bão bê bối chính trị.

Dư luận cho rằng bà Park và người bạn thân lâu năm là Choi Soon-sil đã không đúng khi gây áp lực lên các doanh nghiệp lớn, khiến họ phải đóng góp các khoản tiền cho các tổ chức được thành lập nhằm hỗ trợ cho các chính sách của tổng thống.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye 

Viagra đã trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất tại Hàn Quốc trong những ngày qua khi mọi người đều theo dõi thông tin này trên mạng internet.

Thông tin này ban đầu do một thành viên thuộc Đảng Dân chủ đối lập thuộc nghị viện Hàn Quốc báo cáo. Khi nói đến Viagra là người ta có thể liên tưởng ngay đến rối loạn chức năng cương dương, tuy nhiên loại thuốc này cũng được báo cáo là có tác dụng trong việc điều trị phù phổi khi cơ thể ở độ cao lớn, hoặc bị say độ cao. 

Theo báo cáo, hồi tháng 12-2016, Nhà Xanh đã mua 364 viên thuốc, trong đó có 60 viên Viagra màu xanh, các viên còn lại là loại thuốc biệt dược có tác dụng tương tự.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Park, loại thuốc này đã được mua để điều trị bệnh say độ cao cho các trợ lý của tổng thống và nhân viên trên chuyến công du của Tổng thống hồi tháng 5 vừa qua đến Ethiopia, Kenya và Uganda. Người này cũng cho biết thuốc cũng chưa được dùng đến.