Vì tương lai giống nòi

Vì tương lai giống nòi

ANTĐ - Cục Quản lý giá vừa có công văn yêu cầu Sở Tài chính các địa phương thực hiện kiểm tra mức giá tối đa khâu bán buôn và bán lẻ sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, phải bảo đảm giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tới địa điểm xa nhất, chi phí phát sinh cao nhất không vượt quá 15% giá bán buôn tối đa của đơn vị sản xuất, nhập khẩu áp dụng. Sau khi Chính phủ quyết định chủ trương bình ổn giá, Bộ Tài chính đã thực hiện áp trần giá sữa, được kỳ vọng sẽ giúp giảm mạnh giá sữa trên thị trường. 

Cần sớm có phương án thi tốt nghiệp THPT 2015

Cần sớm có phương án thi tốt nghiệp THPT 2015

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghiên cứu, tham khảo đề cương cải tiến kỳ thi tốt nghiệp THPT do Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập đề xuất và khẩn trương xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2015. 
VinaPhone bị nhắc nhở vì quảng cáo phản cảm

VinaPhone bị nhắc nhở vì quảng cáo phản cảm

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc VinaPhone đã nhắn tin để mời người dùng xem về clip bệnh sởi gây phản ứng tiêu cực trong dư luận. 
Đề nghị tăng thẩm quyền điều tra cho Cảnh sát biển

Đề nghị tăng thẩm quyền điều tra cho Cảnh sát biển

ANTĐ - Ngày 14-4, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành địa phương xử lý nghiêm cán bộ, công chức có dấu hiệu tiếp tay, bao che cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
Cần sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo

Cần sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo

ANTĐ - Theo Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 8-4 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về định hướng sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cơ bản đồng tình với nội dung đề xuất hướng sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo trong thời gian tới của Bộ LĐ-TB&XH. 
Từ 2014, không để xảy ra thiếu điện

Từ 2014, không để xảy ra thiếu điện

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 22/TB-VPCP, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ năm 2014 trở đi không được để thiếu điện. 
Phe đối lập dọa bắt Thủ tướng Yingluck Shinawatra

Phe đối lập dọa bắt Thủ tướng Yingluck Shinawatra

ANTĐ - Ngày 14-1, nhà lãnh đạo biểu tình chống chính phủ Thái Lan Suthep Thaugsuban đã đe dọa sẽ bắt Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và các bộ trưởng chủ chốt, và thậm chí sẽ tống giam họ nếu họ không từ chức.
Để xảy ra đốt pháo, lãnh đạo chịu trách nhiệm

Để xảy ra đốt pháo, lãnh đạo chịu trách nhiệm

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán. 
Đề phòng lạm phát quay trở lại

Đề phòng lạm phát quay trở lại

ANTĐ - Ngày 2-12, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 11-2013. Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, người phát ngôn của Chính phủ lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước báo giới để thông báo một số nội dung chính của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2013.

Có thể điều chỉnh giá xăng trong 15 ngày

Có thể điều chỉnh giá xăng trong 15 ngày

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 84/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. 
Nhập khẩu nội tạng trắng, phải ký quỹ

Nhập khẩu nội tạng trắng, phải ký quỹ

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho phép Bộ Công Thương và Bộ Tài chính áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh.