Van Persie vượt mặt Rooney

ANTĐ - Tiền đạo Robin Van Persie của Manchester United (M.U) là cầu thủ nổi tiếng nhất Premier League, nếu nhìn vào số lượng áo đấu mang tên anh được bán ra tại nước Anh.

Theo thống kê của trang web kitbag.com, số lượng áo đấu mang tên Van Persie đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng những chiếc áo đấu bán chạy nhất tại Anh kể từ khi mùa giải 2012-2013 khai mạc. Theo đó, có đến 25,4% số lượng áo đấu bán ra mang tên Van Persie.

Điều đó cho thấy thương vụ mua tiền đạo người Hà Lan với giá 24 triệu bảng từ Arsenal mà M.U thực hiện hồi mùa hè năm ngoái đã thành công rực rỡ. Bởi ngoài giá trị thương mại thể hiện qua việc bán áo đấu, Van Persie còn ghi 19 bàn, góp phần giúp đội chủ sân Old Trafford thống trị Premier League.

Bên cạnh Van Persie, M.U còn thành công với bản hợp đồng Shinji Kagawa. Dù mới chuyển đến nhưng tiền vệ người Nhật Bản cũng rất được hâm mộ. Bằng chứng là số lượng áo đấu mang tên Kagawa được bán ra chiếm 5,8% thị trường Anh.

M.U cũng cho thấy họ là đội bóng có nhiều fan hâm mộ nhất khi trong danh sách những cầu thủ có áo đấu bán chạy nhất, có đến 4 gương mặt thuộc đội bóng có biệt danh "Quỷ đỏ" gồm: Van Persie, Wayne Rooney (6%), Kagawa và Paul Scholes (2,7%).

Dù vậy, có một thông tin không vui với M.U khi tiền đạo Rooney không còn là cầu thủ Anh được yêu thích nhất ở quê nhà. Số lượng áo đấu mang tên chân sút 27 tuổi bị mất 2,7% so với mùa giải trước, chỉ còn chiếm 6% tổng số áo đấu bán ra.

Cầu thủ Anh có số lượng áo đấu bán chạy nhất là tiền vệ Steven Gerrard. Đội trưởng của Liverpool có số lượng áo đấu bán ra chiếm 8,2% thị trường Anh.

Có một điều đáng ngạc nhiên là trong thống kê của kitbag.com, trang web này lại không có số liệu về số lượng áo đấu của ngôi sao thuộc CLB Totteham Gareth Bale, cầu thủ đang có phong độ tốt nhất Premier League hiện nay.

Những cầu thủ có áo đấu bán chạy nhất tại Anh

1. Robin Van Persie (số áo 20, M.U): 25,4%

2. Steven Gerrard (số áo 8, Liverpool): 8,2%

3. Wayne Rooney (số áo 10, M.U): 6%

4. Shinji Kagawa (số áo 26, M.U): 5,8%

5. Luis Suarez (số áo 7, Liverpool), 3,6%

6. Eden Hazard (số áo 17, Chelsea): 3,1%

7. Paul Scholes (số áo 22, M.U): 2,7%

8. Fernando Torres (số áo 9, Chelsea), 2,5%

9. Sergio Aguero (số áo 16, Man City): 2,2%

10. Lukas Podolski (số áo 9, Arsenal): 2,1%