Van Persie giúp MU lần thứ 20 giành Siêu cúp

ANTĐ - Màn trình diễn chói sáng với 2 bàn thắng vào lưới Wigan, Van Perise đã giúp MU lần thứ 20 đoạt siêu cúp nước Anh.

Pha đánh đầu mở tỷ số của Van Persie

Bước vào trận tranh siêu cúp nước Anh (Community Shield 2013) với Wigan, thầy trò HLV David Moyes ra sân với nhiều áp lực, sau chuỗi trận đấu giao hữu kém cỏi vừa qua. Với mục tiêu đánh bại Wigan (đương kim vô địch cúp FA), HLV David Moyes đã quyết định tung ra đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.

Sau tiếng còi khai cuộc, MU nhanh chóng làm chủ thế trận, dồn ép các cầu thủ Wigan về phần sân nhà. Tấn công dồn dập, chỉ sau 6 phút bóng lăn "quỷ đỏ" đã có được bàn thắng. Từ pha treo bóng bên cánh trái của Evra, Van Persie bay người đánh đầu chéo góc mở tỷ số trận đấu.

Hoàn toàn làm chủ thế trận, các cầu thủ MU liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành Wigan. Nếu may mắn, Welbeck đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha căng ngang của Zaha ở phút 15. Sau khi bị dồn ép, mãi tới phút 35, Wigan mới có tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên của McClean.

Khác hẳn với những trận đấu giao hữu trong mùa hè vừa qua, các cầu thủ MU đã cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự và khâu dứt điểm. Phút 59, nhận đường chuyền của Welbeck, Van Persie xoay xở khéo léo trong vòng cấm của Wigan trước khi tung ra cú dứt điểm chạm chân hậu vệ Perch và bay vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho Manchester United!

Sau bàn thắng này, HLV David Moyes đã có một loạt sự thay đổi. Valencia trở lại chiếc áo số 25 quen thuộc khi vào thay Zaha, và sau đó Anderson vào thay Giggs. Shinjin Kagawa cùng Adnan Januzaj cũng lần lượt vào sân, để thay Danny Welbeck và Robin Van Persie.

Ở những phút còn lại của trận đấu, Wigan vẫn không thể cải thiện thế trận khi chỉ biết co cụm chống đỡ những pha phối hợp đẹp mắt của nhà ĐKVĐ MU. Kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0, MU đã lần thứ 20 giành Siêu cúp nước Anh và HLV David Moyes có danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng mới.