Vẫn nhức nhối nạn “xe dù bến cóc”

ANTĐ - Liên quan đến việc triển khai Kế hoạch 72 của Phòng CSGT tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe khách, chiều qua 15-1, Đại úy Nguyễn Bá Ngự - Đội phó Đội Tổng hợp, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết: Trong vòng 1 tháng thực hiện (từ 15-12 đến 15-1), lực lượng CSGT trên toàn thành phố đã phát hiện, xử phạt 1.434 trường hợp vi phạm. Qua phân tích cho thấy, lỗi chủ yếu vẫn tập trung vào các hành vi lái xe mở cửa xe khách để “vợt” khách trên đường. Kế đến là vi phạm về chở quá số người quy định. 

CSGT tăng cường xử lý đối với các xe khách lập bến trái phép

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, hiện nay để đối phó với CSGT, nhiều xe khách không vi phạm ở khu vực cổng bến mà thường di chuyển ra xa hoặc lợi dụng khi vắng bóng lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tập trung cho “cò” xe đi kiếm khách. Theo chu kỳ, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, hoạt động đi lại của người dân sẽ gia tăng. Phòng CSGT đã chỉ đạo những đội CSGT quản lý địa bàn có bến xe phải tăng cường lập chốt xử lý vi phạm song song với việc tuần lưu trên các tuyến quốc lộ. Ngoài việc xử lý vi phạm về đón, trả hành khách, CSGT cũng kiểm tra kỹ nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe khách ngay sau khi xuất bến. Tùy từng thời điểm cụ thể, không chỉ làm nhiệm vụ vào ban ngày, CSGT sẽ lập kế hoạch trình chỉ huy các cấp phê duyệt để tăng cường xử lý ban đêm. Hỗ trợ cho CSGT sẽ có hệ thống camera giám sát giao thông trên quốc lộ. Sắp tới, Phòng CSGT sẽ đề xuất với UBND thành phố, các cơ quan chức năng lắp đặt thêm camera trên hàng loạt các tuyến quốc lộ, cửa ngõ ra vào thành phố.