Vẫn nhập siêu lớn từ Trung Quốc

ANTĐ - Bà Nguyễn Việt Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) cho biết, nhập siêu tại thị trường Trung Quốc đã tăng từ mức 210 triệu USD trong năm 2000 lên tới 19,6 tỷ USD trong 10 tháng năm 2013. 

Tuy nhiên, tốc độ tăng nhập siêu giai đoạn 2001-2008 trên 80% đã giảm xuống còn 17% trong giai đoạn 2009-2013. Tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu chuyển biến rõ rệt. Bên cạnh đó, cơ cấu hàng nhập khẩu cũng có chuyển biến tích cực. Hiện nay, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế việc nhập siêu từ thị trường này.