Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón Bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới

ANTĐ - Tối qua 25-2, Lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới và Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt đã long trọng diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón Bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới ảnh 1
82 tấm bia tiến sĩ là địa điểm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

Tới dự Lễ đón nhận có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, bà Katherine Muller Marin cùng đại diện một số bộ, ban, ngành. Với giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt, đầu tháng 3-2010, 82 tấm bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến ngày 27-7-2011, 82 bia tiến sĩ lại được công nhận là Di sản tư liệu thế giới trên phạm vi toàn cầu. Phát biểu tại Lễ đón nhận, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, bên cạnh niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao này, lãnh đạo, ngành văn hóa và từng người dân Thủ đô sẽ có sáng kiến, cách làm riêng để thanh niên Việt Nam hiểu hơn về truyền thống hiếu học, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.