Vẫn loay hoay tìm những lễ hội bình yên

ANTĐ - Hôm nay, 30-3, tại TP Hạ Long - Quảng Ninh, Bộ VH-TT&DL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2012. 

Hội nghị hứa hẹn sẽ “nóng” ngay từ khi khai mạc bởi, mùa hội năm 2012 vẫn còn không ít những hiện tượng làm xói mòn giá trị tốt đẹp của lễ hội truyền thống. Hội Gióng thì cờ bạc trá hình tràn lan, hội Lim thì diễn viên hát quan họ vừa ngả nón vừa xin tiền; dâng và đốt nhiều đồ mã gây tốn kém, ô nhiễm môi trường (lễ hội Bà Chúa Kho - Bắc Ninh), lạm dụng tín ngưỡng để hành nghề mê tín dị đoan như xóc thẻ, lên đồng, bói toán (Đền Cồn - Nghệ An). Công tác quản lý tài chính và nguồn thu từ lễ hội và hoạt động tại di tích của một số địa phương còn buông lỏng, tạo điều kiện thu lời cho một số cá nhân, chưa khai thác hiệu quả và đầu tư trở lại cho di tích tương ứng với nguồn công đức hảo tâm của nhân dân.

Tất cả những tồn tại trên được lý giải là do đời sống vật chất được cải thiện, xu hướng cầu xin thánh thần ngày càng đông, thậm chí đã trở thành “niềm tin” thái quá. Công tác thanh tra kiểm tra chưa kiên quyết, còn nể nang, có khi vì lợi nhuận mà ngại va chạm, xử lý vi phạm dẫn đến dung túng, bao che. Và để “hạ nhiệt” điểm nóng lễ hội, trong thời gian tới Bộ VH-TT&DL dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện các đề án “Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo”, xây dựng quy hoạch tổng thể lễ hội, quy chế festival ngành nghề, cùng một Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thu từ hoạt động lễ hội.