Thấu cảm  chuyện kể của cô gái bị lạm dụng từ năm 8 tuổi

Thấu cảm chuyện kể của cô gái bị lạm dụng từ năm 8 tuổi

ANTĐ - Đọc những trang viết đầy đau thương về Sandy  - người con gái bị lạm dụng tình dục từ khi lên 8 tuổi bởi chính một người thân trong gia đình trong cuốn “Cát hay là ngọc”, không ít người xót xa, thấu cảm để rồi thầm mong cho cô gái nhỏ bé ấy ngày càng trưởng thành sau tấn bi kịch khủng khiếp của cuộc đời. 
Phát hành 3 tác phẩm của nhà văn Tô Hoài

Phát hành 3 tác phẩm của nhà văn Tô Hoài

ANTĐ - Kỷ niệm 2 năm ngày mất cố nhà văn Tô Hoài, Công ty sách Phương Nam sẽ giới thiệu đến bạn đọc 3 tác phẩm của ông gồm: “Cỏ dại”, “Những gương mặt” và “Sổ tay viết văn”. 
Nhà thơ khiếm thính kể chuyện đất Hà thành

Nhà thơ khiếm thính kể chuyện đất Hà thành

ANTĐ - Từ Hồng Sơn nói anh là người hoài cổ. Minh chứng của sự hoài cổ ấy là khi đề cập chuyện phỏng vấn từ xa vì điều kiện địa lý cách trở, anh bảo nhất quyết không trả lời bằng “mail” (thư điện tử) vì “như thế thì lạnh lẽo quá”. Bởi vậy, khi tác giả của “Hà Nội mùa thổ phách” nói rằng sẽ “trò chuyện” từ xa bằng cách viết ra giấy, tôi vẫn giật mình khi anh hì hụi ngồi viết tới 5 mặt giấy rồi chụp lại và gửi cho mình  qua Facebook.
"Duyên nợ"

"Duyên nợ"

ANTĐ - Là tập sách mới gồm 51 truyện ngắn viết về nhiều đề tài khác nhau, chủ yếu là những câu chuyện éo le trong đời sống con người thời hiện đại với nhiều uẩn khúc và tình huống đặc biệt của nữ nhà văn Huệ Ninh. 
Du hành qua các nền văn học thế giới

Du hành qua các nền văn học thế giới

ANTĐ - Trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, NXB Kim Đồng tổ chức chương trình “Reading Marathon: Du hành qua các nền văn học thế giới”. 
Đến Hội sách thiếu nhi, mua sách cho người lớn

Đến Hội sách thiếu nhi, mua sách cho người lớn

ANTĐ - Hội sách Thiếu nhi 2016 với chủ đề “Hè vui - Sách hay” lần đầu tiên được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám thể hiện sự đặc biệt quan tâm của Hà Nội trong việc tạo ra sân chơi văn hóa dành riêng cho lứa tuổi nhỏ. Đây cũng là dịp đánh giá và tìm ra hướng đi cho thị trường sách thiếu nhi, vốn bị xem là kém phát triển và ít được đầu tư. 
"Cầu vồng không sắc" trong văn học, nghệ thuật

"Cầu vồng không sắc" trong văn học, nghệ thuật

ANTĐ - “Cầu vồng không sắc” là nhan đề của cuộc trò chuyện nằm trong chuỗi tọa đàm The Book Talk, được tổ chức vào 19h ngày 20-5 tại tầng 3, Hanoi Creative City (số 1 Lương Yên, Hà Nội). 
Trình diễn vở Opera "Lá đỏ"

Trình diễn vở Opera "Lá đỏ"

ANTĐ - Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sẽ ra mắt vở opera “Lá đỏ” vào ngày 25 và 26-5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 
Tác giả Huy Hải: "Không có gì sai nếu thỉnh thoảng cô đơn"

Tác giả Huy Hải: "Không có gì sai nếu thỉnh thoảng cô đơn"

ANTĐ - Những người trẻ yêu thơ và hay tìm đọc thơ trên “Mạng xã hội văn học” chắc không xa lạ gì với cây bút Huy Hải. Thơ Huy Hải là những “nỗi buồn gần gũi”, mà trong xã hội hôm nay, người trẻ nào cũng đã từng trải qua. 

Phía sau trang viết

Phía sau trang viết

ANTĐ - Gần 40 năm chung sống, nhà văn Chu Lai và vợ - Đại tá, nhà văn Vũ Thị Hồng đã cùng nhau vượt qua nhiều gian khó. Cùng là nhà văn và là những người lính, ông bà thấu hiểu những khó khăn, ác liệt của cuộc chiến và có sự đồng cảm trong từng trang viết. Vì thế, các tác phẩm của nhà văn Chu Lai đều có sự đóng góp của nhà văn Vũ Thị Hồng. 

Gặp gỡ Đinh Phương qua "Đợi đến lượt"

Gặp gỡ Đinh Phương qua "Đợi đến lượt"

ANTĐ -Ngày 4-5-2016, tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, số 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, đã diễn ra buổi tọa đàm gặp gỡ nhân vật Đinh Phương qua tập truyện ngắn “Đợi đến lượt” do công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức.

Thế hệ nhà văn sau năm 1975: Đưa văn học sang giai đoạn mới

Thế hệ nhà văn sau năm 1975: Đưa văn học sang giai đoạn mới

ANTĐ - Thế hệ nhà văn sau 1975 là những cây bút có nhiều đóng góp cho diện mạo mới của văn chương Việt Nam, được coi là những người mở đường cho thời kỳ của văn học dân tộc. Nhằm nhận định và đánh giá sâu sắc về vai trò của họ, sáng 28-4, Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề “Thế hệ nhà văn sau 1975”. 

Tôn vinh thế hệ nhà văn sau năm 1975

Tôn vinh thế hệ nhà văn sau năm 1975

ANTĐ - Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng 41 năm ngày Thống nhất đất nước, sáng 28-4-2016, trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia có chủ đề “Thế hệ nhà văn sâu 1975” với sự tham gia đông đảo của các nhà văn, nhà thơ, các nhà nghiên cứu, phê bình văn học trong cả nước.

Bộ sách cổ tích cho thiếu nhi đạt giải Vàng sách Hay

Bộ sách cổ tích cho thiếu nhi đạt giải Vàng sách Hay

ANTĐ - 48 giải sách Hay và 35 giải sách Đẹp đã được trao cho các nhà xuất bản, các tác giả, các họa sỹ trong khuôn khổ Giải thưởng Sách Việt Nam năm 2015 sáng 21-4-2016 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội).

Hội sách không chỉ là nơi bán sách

Hội sách không chỉ là nơi bán sách

ANTĐ - Số lượng người đến hội sách ngày càng đông là một tín hiệu vui, nhưng quan trọng hơn cả là sau “hội”, làm thế nào để duy trì niềm đam mê và thói quen đọc cho mỗi người, đặc biệt là giới trẻ.

Thám tử lừng danh tái xuất

Thám tử lừng danh tái xuất

ANTĐ - Những câu chuyện về thám tử lừng danh Sherlock Homes sẽ được tái hiện trong bộ sách “Sherlock Holmes toàn tập” gồm 3 tập với 4 đoạn thiên tiểu thuyết và 56 truyện ngắn kinh điển, được sắp xếp theo trình tự thời gian, được chuyển ngữ bởi ba dịch giả Trần Đức Toàn, Lê Quang Toản và Thiên Nga. 

Tác giả Mai Lâm: Đi để chờ ngày về

Tác giả Mai Lâm: Đi để chờ ngày về

ANTĐ - Với tác giả Mai Lâm, yêu quê hương không phải thứ gì quá to tát mà đơn thuần là yêu một cái máy nước ở nơi ông sống, yêu cái vỉa hè ông từng đi qua... Nhưng chính vì ở xa quê hương, nghĩ về quê hương mà chưa thể trở về nên sau âm nhạc, ông nhờ văn chương thổ lộ tình yêu ấy.