Van Gaal lo sốt vó vì khủng hoảng chấn thương

ANTĐ - Điều mà HLV của Man United, Louis van Gaal lo ngại nhất đã trở thành hiện thực sau khi Daley Blind là trường hợp mới nhất gia nhập danh sách chấn thương của đội bóng Old Trafford. 

Van Gaal lo sốt vó vì khủng hoảng chấn thương ảnh 1Daley Blind là trường hợp mới nhất gia nhập danh sách chấn thương của Man United

Blind sẽ phải nghỉ đấu vài tuần sau khi đi tập tễnh rời sân vì chấn thương đầu gối trong chiến thắng 6-0 của đội tuyển Hà Lan vượt qua Latvia tại chiến dịch vòng loại Euro 2016 vào cuối tuần qua. Tiền vệ đánh chặn này bị đau ở phút 19 của trận đấu tổ chức ở Amsterdam ArenA sau khi va chạm với Eduards Visnakovs. Với sự cố này, Blind là trường hợp chấn thương thứ 39 của Man United kể từ lúc Van Gaal tiếp quản chiếc ghế huấn luyện hồi tháng 7, nghĩa là trung bình cứ 3 ngày chiến lược gia này lại nhận một tin về chấn thương của cầu thủ. 

Gần đây, Man United vừa phải đón nhận thông tin không vui về trường hợp của thủ môn David De Gea, cầu thủ phải nghỉ thi đấu 4 tuần sau khi trật khớp ngón tay trong buổi tập luyện với đội tuyển Tây Ban Nha vào thứ sáu tuần trước. Trước đó, Man United lâm vào cuộc khủng hoảng chấn thương dưới hàng phòng ngự, với Phil Jones, Marcos Rojo, Rafael và Jonny Evans đều phải “nhập viện” vì các chấn thương khác nhau. Tiền vệ Michael Carrick cũng vừa phải rút khỏi đội tuyển Anh hồi tuần trước vì chấn thương háng, trong khi Ander Herrera vật lộn với chấn thương xương sườn. Tiền đạo Radamel Falcao bị chấn thương bắp chân nhưng nhiều khả năng kịp trở lại ở chuyến du đấu tới Arsenal vào cuối tuần này. 

Chấn thương của Blind buộc Van Gaal phải xúc tiến đưa Herrera trở lại, trong khi các tài năng trẻ Tyler Blackett và Patrick McNair có thể được giao trọng trách đá cặp trung vệ ở trận đấu tại Emirates. Bộ đôi này mới chỉ chơi 10 trận tại Premier League kể từ đầu mùa giải. Với đội hình chắp vá như vậy, Quỷ đỏ rất khó để có được 3 điểm trọn vẹn trong chuyến du đấu tới Arsenal, điều có nghĩa họ không dễ để duy trì vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng như hiện tại sau 11 vòng đấu.