Văn Dương Thành "biến" 2 bức tranh thành 5 tấn gạo ủng hộ đồng bào vùng dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Họa sĩ Văn Dương Thành cho biết, ngày 30/09/2021, thông qua Mặt Trận Tổ Quốc phường Hòa Hiệp Trung, tỉnh Phú Yên, bà đã chuyển 2 bức tranh thành 5 tấn gạo, gửi tới đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Đó là bức tranh sơn dầu “Hương hoa sen” miêu tả loài hoa gắn với đời sống của người dân Việt, được bà thể hiện với màu sắc tươi sáng, đem lại niềm vui, sự lạc quan và thư giãn cho người thưởng thức.

Còn bức sơn dầu "Kỷ niệm phố xưa Hà Nội" lại thể hiện những dãy phố đơn sơ, mộc mạc của Thủ đô. Những mái nhà lợp ngói thâm nâu bên những bức tường xám rêu phong và những cánh cửa xanh hoà quyện với nhau bởi những cung bậc màu sắc.

"Kỷ niệm phố xưa Hà Nội", sơn dầu, 60x50cm, 21/09/2021,

"Kỷ niệm phố xưa Hà Nội", sơn dầu, 60x50cm, 21/09/2021,

Hai bức tranh này đã được một nhà sưu tầm tìm mua. Sau đó, họa sĩ đã dùng số tiền này để mua 5 tấn gạo ủng hộ đồng bào gặp khó khăn trong đại dịch.

Từ năm 2020 đến nay, nữ họa sĩ đã 4 lần thực hiện trao tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh trường tiểu học ở tỉnh Phú Yên, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), trường câm điếc ở Hà Nội...

Tháng 6/2020, họa sĩ cùng các thành viên trong gia đình lập Quỹ Khuyến học Văn Gói để giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Họa sĩ đã đại diện cho Quỹ, tặng 70 suất học bổng và 2.000 phần quà tặng cho các em học sinh ở trường Lương Tấn Thịnh và Võ Nguyên Giáp (tỉnh Phú Yên).

"Hương hoa sen", Sơn dầu, 60x50cm, 20/09/2021

"Hương hoa sen", Sơn dầu, 60x50cm, 20/09/2021

Tháng 3/2021, thông qua Quỹ Khuyến học Văn Gói, Văn Dương Thành đã dành tặng Bảo tàng Phú Yên bộ sưu tập 15 tác phẩm hội họa cùng bộ sưu tập ảnh nghệ thuật giá trị của 11 họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhằm gây dựng bộ sưu tập nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Hiện nay, họa sĩ Văn Dương Thành đang ấp ủ dự án phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên mở một trại sáng tác quốc tế nhằm tạo cơ hội giao lưu cho các họa sĩ trong và ngoài nước; xây dựng bộ sưu tập để tặng cho bảo tàng tỉnh.

Qua đó giới thiệu vẻ đẹp con người, thiên nhiên Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên dự định về trại sáng tác phải thay đổi.