Vận động "Tú ông", "Tú bà" trốn truy nã ra đầu thú

ANTĐ - Hai đối tượng vừa ra đầu thú đều là chủ quán tẩm quất trá hình chuyên môi giới mại dâm ở khu vực cầu 72.
Ngày 15-8, CAH Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa vận động hai đối tượng truy nã Nguyễn Thị Oanh (SN 1978, ở Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội) và Nguyễn Đình Tỵ (SN 1977, ở Vân Côn, Hoài Đức) ra đầu thú. Trước đó, vào tháng 6-2014, Oanh và Tỵ bị Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức ra quyết định truy nã cùng về hành vi môi giới mại dâm.

Hai nữ nhân viên quán tẩm quất "tiếp khách" trong nhà nghỉ 999

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình kiểm tra hành chính nhà nghỉ 999 ở khu vực cầu 72, thuộc địa phận xã Vân Côn, tổ công tác CAH Hoài Đức phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Quá điều tra, cơ quan công an xác định: 3 gái bán dâm là nhân viên làm việc tại 2 quán tẩm quất ở khu vực cầu 72, thuộc địa phận xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai do Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Đình Tỵ.

CAH Hoài Đức xác định, Tỵ và Oanh đã đứng ra môi giới, thỏa thuận giá cả và bố trí nhân viên bán dâm. Các cô gái không được tự ý tiếp khách nếu không được Tỵ, Oanh đồng ý. Theo khai nhận của các đối tượng, mỗi lượt bán dâm có từ 200 - 300 nghìn đồng. Tỷ lệ ăn chia giữa chủ quán tẩm quất và gái bán dâm là 50-50.