Việc ngư dân xâm phạm Cảng xuất sản phẩm NMLD Dung Quất (Quảng Ngãi):

Vấn đề then chốt là giải quyết an sinh xã hội

ANTĐ - Liên tục trong tháng 11 và 12/2011, hàng trăm phương tiện thuyền, thúng đánh bắt hải sản của ngư dân huyện Bình Sơn xâm nhập vào hàng lang an toàn Đê chắn sóng và Cảng xuất sản phẩm NMLD Dung Quất.

Đây là công trình an ninh Quốc gia, việc đánh bắt hải sản của ngư dẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn khu vực xuất sản phẩm. Đã nhiều lần chính quyền địa phương vào cuộc xử lý, nhưng sự việc đâu vẫn vào đấy. Qua tìm hiểu, vấn đề then chốt là phải giải quyết an sinh cho ngư dân, bởi đó là nghề truyền đời hàng trăm năm qua của họ.

Anh Khương Lê Thành - Trưởng phòng An toàn môi trường NMLD Dung Quất cho biết: Trung bình mỗi ngày có đến hàng trăm thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân, xâm phạm sâu vào bên trong hành lang an toàn Cảng xuất sản phẩm (Jetty), một số thuyền ngư dân tiến sát gần tàu nhận sản phẩm như (xăng, dầu, khí hóa lỏng...) của NMLD Dung Quất để đánh bắt hải sản và neo đậu rất dễ xảy ra va chạm và cháy nổ.

Lực lượng bảo vệ của NMLD Dung Quất vận động ngư dân điều khiển phương tiện ra khỏi hàng lang an toàn, nhưng hầu hết đều không tuân thủ. Một số chủ thuyền dùng dao, gậy, búa hay ném các vật liệu dễ gây cháy nổ lên tàu chở dầu... có hành vi thách thức, chống đối lại lực lượng bảo vệ , gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khu xuất sản phẩm. Nguy hiểm hơn, nếu để tình hình này kéo dài có thể tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dung trà trộn phá hoại hay gây rối trật tự công cộng, mất an ninh trật tự, an toàn tại khu vực công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia.

Hàng trăm thuyền, thúng xâm phạm hành lang an toàn Cảng xuất sản phẩm (hình thu qua Camera an ninh)

Đêm xuống hàng trăm ngư dân neo đậu thuyền, thúng gây khó khăn cho tàu lớn vào chở sản phẩm (hình thu được qua Camera an ninh)

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã nhiều lần vào cuộc xử lý, tuy nhiên sự việc cứ kéo dài. Tại cuộc họp dân mới đầy vào tháng 1.2012 tại xã Bình Thuận, gồm phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Công an Khu kinh tế Dung Quất, UBND xã Bình Thuận và hơn 200 ngư dân đánh bắt hải sản tại khu vực Cảng xuất sản phẩm.

Qua phân tích, đánh giá của cơ quan chức năng về mức độ nguy hiểm và hành vi vi phạm Luật của ngư dân xâm phạm công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia. Tuy nhiên, đại đa số ngư dân lại cho rằng đây là nghề truyền thống của họ, nhiều thế hệ đã mưu sinh bằng nghề này hàng trăm năm qua. Ngư dân Nguyễn Đức Trang - thôn Tuyết Diêm II, xã Bình Thuận bức xúc: Gia đình tôi sinh sống bằng nghề này từ mấy chục năm nay, từ lúc chỉ có cát và biển chưa một công trình nào của NMLD hay Khu kinh tế Dung Quất... giờ cấm vận thì vợ và con chúng tôi biết dựa vào đâu để sinh sống. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu chính quyền địa phương phải chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân chúng tôi, khi nào giải quyết được vấn đề an sinh xã hội thì khi đó chúng tôi tự rời khỏi khu vực Cảng xuất sản phẩm.

Anh Trang bức xúc tại buổi họp dân tại xã Bình Thuận

Theo phương án của chính quyền địa phương thì giới hạn hành lang an toàn là 500 mét, chách từ chân cầu cảng trở ra. Theo đó, mọi hoạt động của ngư dân đều phải nằm ngoài hành lang an toàn này. Anh Bùi Văn Thương - Xã Bình Thuận cho hay: Nếu theo cách giới hạn này, chúng tôi hoạt động và neo đậu hết thuyền, thúng... ngay ngoài hành lang an toàn thì lúc đó còn lối nào cho tàu chở dầu ra vào khu vực Cảng xuất sản phẩm. Chúng tôi mong mỏi rằng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần nghiên cứu giải pháp thích hợp, cụ thể, thiết thực và lâu bền hơn. Nếu được chuyển đổi nghề nghiệp thì chúng tôi sẵn sàng từ bỏ cái nghề "chim trời, cá biển này".

Có đến hàng chục ý kiến xung quanh việc đánh bắt hải sản trong khu vực xuất sản phẩm. Tuy nhiên, đa số đông, người dân yêu cầu chính quyền địa phương tạo điều kiện cho họ được chuyển đổi ngành nghề, giải quyết an sinh xã hội.