Vấn đề khí đốt: Nga yêu cầu thanh toán trước, nhưng vẫn mở đường cho đối thoại

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga vẫn để mở cuộc đối thoại liên quan đến vấn đề khí đốt với Ukraine, tuy nhiên việc yêu cầu Ukraine thanh toán trước các đơn hàng khí đốt vẫn là điều Moscow bắt buộc phải làm.

 “Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi buộc lòng phải đưa ra quyết định này. Tình hình thanh toán tiền khí đốt cho Nga trở nên tồn tệ nhất trong thời gian này”, ông Putin khẳng định trong bức thư gửi các nhà lãnh đạo EU.

Ông cũng nhấn mạnh khoản nợ tích lũy của Ukraine đã tăng từ 2,237 tỉ USD lên 3,508 tỉ USD.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải cho các bạn biết chúng tôi không hề nhận được bất kỳ đề nghị cụ thể nào từ phía đối tác, công ty mua khí đốt của Ukraine nhằm ổn định lại tình hình để có thể thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng và đảm bảo vận chuyển đáng tin cậy”. Ông Putin cũng nhấn mạnh thêm rằng mặc dù có những bế tắc hiện nay nhưng Nga vẫn sẵn sàng đàm phán.

Ông nhấn mạnh “Liên bang Nga vẫn tiếp tục thảo luận và hợp tác với các nước Châu Âu nhằm bình thường hóa tình hình”. Chúng tôi cũng hi vọng Ủy ban châu Âu tích cực tham gia hơn nữa vào các cuộc đối thoại nhằm tìm ra giải pháp cụ thể và hợp lý giúp ổn định nền kinh tế Ukraine".
EU hiện mua khoảng 1/3 lượng khí đốt từ Nga, trong đó một nửa lượng khí này chạy qua các đường ống nằm trên lãnh thổ Ukraine

Ngày 13-5, Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đã chính thức thông báo Công ty dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine phải thanh toán trước khi mua khí đốt.

Gazprom cũng cảnh báo nếu chính quyền Kiev không thanh toán đơn hàng tháng 6 vào ngày 2-6, thì công ty khí đốt của Nga sẽ cắt nguồn cung  khí đốt bắt đầu từ ngày 3-6.

Theo Gazprom , Naftogaz đã không trả tiền ngay cả là một phần khoản nợ khí đốt cho Nga. Phản ứng lại, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố Kiev sẵn sàng trả hết tiền nợ khí đốt cho Nga nếu Moscow đồng ý bán khí đốt cho Ukraine với giá cũ là 268 USD trên 1.000m3 khí.

Kể từ ngày 1-4, giá khí đốt Nga bán cho Ukraine đã tăng từ 268,5 USD lên đến 485 USD cho 1.000m3 sau khi Nga rút lại hai cam kết giảm giá.