“ Vân dại” lên giấy dó

ANTĐ - Lấy cảm hứng từ trích đoạn chèo cổ của Việt Nam “Xúy Vân giả dại”, họa sỹ tên tuổi Lý Trực Sơn đã bắt đầu loạt tranh “Vân dại” trên chất liệu giấy dó. 

Hàng loạt những bức tranh có cùng chủ đề sau đó đã ra đời. Bức nào cũng miên man trong nỗi đau đớn, điên dại của nàng Xúy Vân được họa sỹ thể hiện bằng những nét vẽ và độ loang màu điệu nghệ. Không dừng lại ở loạt tranh “Vân dại”, Lý Trực Sơn tiếp tục tìm tòi thể nghiệm ngôn ngữ trừu tượng ở Berlin và Paris trên giấy dó, ông còn dùng thảo mộc để vẽ trên chất liệu hội họa truyền thống này. Cuối cùng, Lý Trực Sơn đã chuyển sang vẽ tranh sơn mài nhưng là sự kế thừa, phát triển tinh thần tranh giấy dó. 35 bức tranh giấy dó và sơn mài của ông sẽ được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm khai mạc vào ngày 10-2 tại Art Talk Café, số 12 Quán Sứ và kết thúc ngày 20-3.