Vãn “cò mồi” ở bến xe Mỹ Đình

ANTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa tổ chức quây quét, tạm giữ, xử lý 16 đối tượng “cò mồi” tranh giành khách, gây rối trật tự công cộng tại bến xe Mỹ Đình (huyện Từ Liêm).

Qua phân loại, cơ quan công an đã xác định các đối tượng “cò mồi” chủ yếu có HKTT ở các tỉnh Nam Định, Thanh Hoá, Thái Nguyên, Phú Thọ, là phụ xe khách chạy các chuyến từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Hàng ngày, các đối tượng này có mặt tại bến xe để lôi kéo, tranh giành khách gây rối trật tự công cộng, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, từ nay đến cuối năm 2011, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với công an các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng “cò mồi” gây mất trật tự công cộng tại các bến tàu, bến xe. Tất cả các trường hợp bị phát hiện đều được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.