Vận chuyển hơn 1 tấn nầm lậu

ANTĐ - Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, CAQ Long Biên, Hà Nội liên tiếp khám phá 2 vụ vận chuyển nầm và nội tạng động vật nhập lậu, với số lượng trên 1 tấn.

Khoảng 6h30 ngày 2-12, tổ công tác Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Long Biên làm nhiệm vụ tại ga Gia Lâm, phường Gia Thụy, kiểm tra xe ô tô BKS: 30Z-73…, đang dừng đỗ đã phát hiện được 20 thùng xốp, bên trong đựng nầm và nội tạng lợn, mỗi thùng trọng lượng 50 kg. “Toàn bộ số nội tạng trên có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hết sức khó chịu”, chỉ huy Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, CAQ Long Biên cho biết. Tường trình với lực lượng chức năng, lái xe là Phạm Văn Thủy, quê quán Yên Mỹ, Hưng Yên khai chở thuê cho một phụ nữ từ Hưng Yên lên Hà Nội. 

Trước đó, tổ công tác Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Long Biên phối hợp cùng lực lượng 141- CATP Hà Nội phát hiện chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 12K-19… vận chuyển 4 thùng xốp chứa nầm và nội tạng động vật, tổng trọng lượng 200 kg. Lái xe Đào Bá Xuyên, nhà ở TP Lạng Sơn khai nhận chở số nội tạng trên từ Lạng Sơn về Hà Nội. Đáng chú ý, dấu hiệu nhập lậu số nội tạng trên thể hiện ngay bên ngoài thùng xốp, có ghi bằng chữ nước ngoài. Toàn bộ số nội tạng trên đều bị tịch thu, tiêu hủy.