Vận chuyển 28 bánh pháo nổ từ Lạng Sơn về Hà Nội

ANTD.VN - Vừa vận chuyển 28 bánh pháo nổ từ Lạng Sơn về đến phố Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội, Hà bị tổ công tác Đội CSKT, CAQ Ba Đình bắt giữ.

Đối tượng Hà hiện đang bị tạm giữ tại cơ quan Công an

Sáng nay (11-1), cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Mạnh Trọng Hà (SN 1981, ở khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến vụ “Buôn bán hàng cấm” là pháo nổ.

Hồi 22h ngày 10-1, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế, CAQ Ba Đình khi đang tiến hành tuần tra thực hiện nhiệm vụ chống buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại tại khu vực đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, phát hiện chiếc xe taxi mang BKS: 12A - 070.88 do Nguyễn Thành Hán (SN 1958, quê Lạng Sơn) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

28 bánh pháo nổ thu giữ của Hà

Tại thời điểm trên, tổ công tác phát hiện trên xe còn có một nam thanh niên với hai thùng cattong, bên trong chứa 28 bánh pháo nổ hình tròn, được bọc giấy màu đỏ in chữ nước ngoài, có tổng trọng lượng hơn 34kg.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu lái xe taxi cùng với nam thanh niên và toàn bộ số tang vật trên về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ. Qua xác minh, ngoài Hán thì danh tính đối tượng ngồi trên xe taxi được xác định là Mạnh Trọng Hà (SN 1981, ở khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận, ngày 8-1 đã cùng hai người bạn (hiện chưa xác định được danh tính), rủ nhau lên thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn, gặp một người môi giới tên Hùng (chưa xác định được danh tính). Sau đó, Hùng dẫn Hà đến gặp một người bán pháo cũng có tên Hùng (hiện chưa xác định được danh tính) đặt 13 triệu đồng mua pháo rồi về Hà Nội chờ Hùng gửi pháo xuống.

Bên ngoài mỗi bánh pháo cuốn giấy đỏ và in chữ nước ngoài

Tuy nhiên, do không thấy Hùng gửi pháo về Hà Nội nên khoảng 22h ngày 9-1, Hà thuê taxi từ Hà Nội lên Lạng Sơn để đòi lại tiền. Khi Hà và Hùng (đối tượng môi giới) gặp nhau, Hùng tiếp tục dẫn Hà đến gặp một người bán pháo tên Quân (chưa xác định được danh tính).

Tại đây, Hà đặt cho Quân 9 triệu đồng để mua 30 bánh pháo nổ. Đến 15h ngày 10-1, Quân giao cho Hà 2 bao tải dứa, bên trong đựng thùng cattong chứa pháo nổ. Nhận được “hàng”, Hà gọi chiếc xe taxi mang BKS: 12A - 070.88 do Nguyễn Thành Hán chở về Hà Nội bán cho đối tượng tên Thắng (ở phố Hàng Mã, chưa xác định được lý lịch cụ thể) kiếm lời.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi vừa về đến trước cửa số nhà 112 phố Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, Hà bị tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế, CAQ Ba Đình bắt giữ.

Theo tài liệu của cơ quan điều, Hà từng có 2 tiền án, trong đó 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.