Vẫn chưa tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước ở Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đã hơn 1 ngày trôi qua, các lực lượng chức năng ở huyện Giao Thủy (Nam Định) vẫn chưa tìm kiếm được thi thể 3 học sinh bị sóng biển cuốn mất tích.

Theo chính quyền xã Giao Long, huyện Giao Thủy, trong suốt 24 giờ qua, mặc dù cơ quan chức năng đã ra sức tìm kiếm nhưng chưa phát hiện tung tích 3 nữ sinh bị sóng cuốn.

Hàng trăm người gồm bộ đội biên phòng, công an địa phương, các ngư dân và mời cả các thợ lặn ở huyện khác đến tìm kiếm suốt đêm qua và sáng nay nhưng vẫn không tìm thấy thi thể các em.

Hàng trăm người đã tìm kiếm hơn 1 ngày qua vẫn không tìm thấy thi thể 3 em học sinh xấu số

Hàng trăm người đã tìm kiếm hơn 1 ngày qua vẫn không tìm thấy thi thể 3 em học sinh xấu số

Phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng cách vị trí các em học sinh gặp nạn hàng chục cây số nhưng vẫn không phát hiện dấu vết các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 12/5, một nhóm gồm 18 học sinh lớp 7 tại xã Giao An, huyện Giao Thủy ra biển tại khu vực cống số 8 (địa bàn giáp ranh giữa xã Giao Long và xã Bạch Long, huyện Giao Thủy) vui chơi, nô đùa. Trong lúc chơi, 5 em học sinh nữ xuống rửa chân ở khu vực cửa cống thì bất ngờ bị sụt cát dẫn đến bị sóng cuốn trôi.

Hai em học sinh gồm Trần Hương Giang và Phạm Thị Xuyến (cùng sinh năm 2008, trú xã Giao An) được một người đàn ông địa phương giải cứu kịp thời.

Ba học sinh còn lại mất tích gồm Nguyễn Thị Bích N, Trần Thị Phương T, Đào Thị Ngọc Y (cùng sinh năm 2008, trú xã Giao An).

Theo nhận định của một số thợ lặn có kinh nghiệm, có thể 3 em học sinh xấu số đã bị cát vùi nên rất khó tìm kiếm.