Nỗi đau được báo trước

Nỗi đau được báo trước

ANTĐ - Bố đánh con đẻ đến chết là tội ác không thể dung thứ. Đáng buồn, những trẻ em này bị hành hạ, đánh đập đã lâu, hàng xóm đều biết nhưng không có biện pháp can thiệp, chính quyền ít quan tâm, khiến bạo lực ngày càng tàn khốc. 
Rà soát hoạt động ngoại khóa, tiếng Anh bậc mầm non

Rà soát hoạt động ngoại khóa, tiếng Anh bậc mầm non

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, học kỳ II năm học 2013-2014, Sở sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra các trường mầm non  có tổ chức hoạt động ngoại khóa, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc liên kết tổ chức hoạt động giúp trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh. 
Thiếu kinh phí nên tạm bợ?

Thiếu kinh phí nên tạm bợ?

ANTĐ - Ruộng sau khi “đổi thửa nhỏ thành thửa to” bỗng trở thành ao, đầm sâu hút; những chiếc cống để xây dựng đường giao thông nội đồng lại không có cốt thép, chưa lắp đã vỡ vụn… Người dân thôn Đàn Viên, Cao Viên, Thanh Oai đang ngỡ ngàng bởi một chủ trương lớn phục vụ xây dựng nông thôn mới lại được làm quá tạm bợ!

Triệt tiêu hết “9 không”

Triệt tiêu hết “9 không”

ANTĐ - Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ: thông qua 46 luật và pháp lệnh. Đến ngày 15-10-2013, đã có 37 luật và pháp lệnh đã có hiệu lực, nhưng tới nay vẫn còn tới 51% trong số đó thiếu văn bản hướng dẫn. Theo Bộ Tư pháp, cần tới 200 văn bản hướng dẫn chi tiết thì 37 luật và pháp lệnh mới có hiệu lực. Trong khi đó, Chính phủ, Thủ tướng và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ban hành 98 văn bản quy định hướng dẫn chi tiết, chiếm 49%. Số văn bản còn “nợ” là 102, chiếm 51%.

300 tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm

300 tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm

ANTĐ - Ban kỹ thuật Codex quốc tế về vệ sinh thực phẩm (Codex Committee on Food Hygiene - CCFH) cho biết, đến nay hệ thống Codex đã có hơn 300 tiêu chuẩn, các văn bản hướng dẫn, quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm và nhóm thực phẩm. 
Nâng cao năng lực phòng, chống khủng bố

Nâng cao năng lực phòng, chống khủng bố

ANTĐ - Ngày 24-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố (PCKB) - Bộ Công an tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2013, phương hướng công tác năm 2014. Đồng chí Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo PCKB - Bộ Công an chủ trì cuộc họp.
“Khoảng trống” chưa được lấp

“Khoảng trống” chưa được lấp

ANTĐ - Từ trước tới nay, hình thức xử phạt hành chính vẫn được coi là công cụ để răn đe đối với các hành vi vi phạm về hành chính trong các lĩnh vực giao thông, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế, quản lý thị trường, trật tự an toàn xã hội… Tuy nhiên khi Luật xử phạt vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực từ 1-7 thì việc xử phạt tại một số địa phương lại rơi vào thế khó.

Tháng 11-2013, dân số Việt Nam là 90 triệu người

Tháng 11-2013, dân số Việt Nam là 90 triệu người

ANTĐ - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ, Bộ Y tế) cho biết, vào tháng 11 tới đây, dân số Việt Nam sẽ chính thức cán mốc 90 triệu người. Vấn đề đáng lo ngại là tốc độ “già hóa” dân số đang diễn ra quá nhanh.
Đừng làm khó cho dân

Đừng làm khó cho dân

ANTĐ - Trung bình mỗi ngày, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp nhận khoảng 600.000 giao dịch liên quan đến thủ tục hành chính từ người dân, doanh nghiệp và tổ chức, song hầu như họ không thể biết được giấy tờ của mình được xử lý ra sao, vướng mắc ở đoạn nào và bao giờ có kết quả. Tình trạng này hy vọng có thể giảm thiểu với Đề án hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được               Bộ Tư pháp hoàn thiện.

Học về phòng chống tham nhũng ở cấp THPT

Học về phòng chống tham nhũng ở cấp THPT

ANTĐ - Theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT ngày 14-8 gửi các Sở GD-ĐT, các trường ĐH, về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013-2014, học sinh THPT sẽ học nội dung phòng chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thời lượng là 6 tiết phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12. 
Cần vào cuộc quyết liệt

Cần vào cuộc quyết liệt

ANTĐ - Mặc dù lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và những kết quả đạt được cũng mới chỉ là bước đầu, nhưng đã không làm cử tri và nhân dân cả nước thất vọng. Cùng với phiên chất vấn các thành viên Chính phủ cũng như những ý kiến phân tích, đóng góp tâm huyết, thẳng thắn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề nóng trong đời sống kinh tế-xã hội, về các dự thảo sửa đổi luật, có thể nói kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đã được cử tri cả nước “chấm điểm” tín nhiệm cao đối với cơ quan quyền lực cao nhất.

Nghề giúp việc gia đình: Vẫn khó quản lí

Nghề giúp việc gia đình: Vẫn khó quản lí

ANTĐ - Bộ luật Lao động mới (có hiệu lực từ ngày 1-5) đã quy định, việc thuê người giúp việc nhà phải được lập thành hợp đồng. Tuy vậy, do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên dù đã hơn 1 tháng trôi qua, quy định trên dường như vẫn… nằm trên giấy.

Các ngân hàng đã sẵn sàng cho vay hỗ trợ nhà ở

Các ngân hàng đã sẵn sàng cho vay hỗ trợ nhà ở

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến ngày 31-5, 5 ngân hàng thương mại Nhà nước được giao nhiệm vụ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để có thể triển khai cho vay đối với khách hàng từ 1-6. 
Tiền chưa phải đầu tiên

Tiền chưa phải đầu tiên

ANTĐ - Chỉ còn dăm ngày nữa là đến 1-6, thời điểm mà doanh nghiệp và người dân sẽ được 5 ngân hàng thương mại “bơm” ra khoảng 70% vốn từ gói 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ vay mua nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội. Tiền đã có trong ngân hàng, song chuyện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này vẫn là nỗi lo luôn ám ảnh không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lao động tự do, người kinh doanh cá thể, mà cả với doanh nghiệp.
Hạn chế nhập cư nội thành đô thị lớn là cần thiết

Hạn chế nhập cư nội thành đô thị lớn là cần thiết

ANTĐ - Nhiều ĐBQH đồng ý với quy định mới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú khi cho rằng, trong tình hình hiện nay, việc hạn chế nhập cư vào nội đô của các thành phố lớn là việc cần thiết.