Ván bài tước đi mạng sống bạn thân

ANTĐ - Sáng 22-5, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Thành (SN 1976), trú tại xóm 6, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) 8 năm tù giam về tội "giết người". 

Theo hồ sơ, vào đêm 25-12-2013, Hồ Văn Thành và Hồ Bá Tâm trú cùng xóm là bạn thân của nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ, cùng với một số người khác trú cùng xóm rủ nhau đi ăn nhậu ngày lễ Noel.

Khoảng 21h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đánh bài ăn tiền tại nhà anh Thuận trên địa bàn. Đang lúc đánh bài thì Hồ Bá Tâm và Hồ Văn Thành xảy ra mâu thuẫn. Thành lấy điếu cày đập một cái vào cánh tay Tâm. Tâm chống đỡ lấy lại lấy điếu cày từ tay Thành để đánh trả.

Bị can ngăn Tâm tiếp tục chạy xuống nhà bếp lấy con dao nhọn gọt hoa quả rồi chạy lên dí con dao vào má Thành. Tuy nhiên mọi người có mặt kịp can ngăn đẩy Tâm ra ngoài. Tâm cầm dao đi ra ngoài. Thành sờ tay lên má thấy bị chảy máu nhiều liền đuổi theo giật lấy con dao trên tay rồi đâm một nhát vào ngực bạn thân gục tại chỗ. Thấy Tâm gục xuống, Thành mới bừng tỉnh rồi cùng nhóm bạn đưa bạn đi cấp cứu, nhưng Tâm tử vong sau đó. Bạn thân bị chết Thành đã tới Công an đầu thú.

Hồ Văn Thành tại phiên tòa 


Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An, Tâm bị chết vì mất máu do thủng gan.

Trong khoảng thời gian trước khi ra tòa, người thân của Thành đã đền bù cho gia đình nạn nhân tổng cộng 62 triệu đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, Hồ Văn Thành đã thành khẩn nhận tội mà mình gây ra với người bạn thân cùng chăn trâu cắt cỏ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Thành 8 năm tù giam về tội "giết người". Về dân sự buộc phải chu cấp cho con nhỏ của nạn nhân 500.000 đồng/tháng cho đến đủ 18 tuổi.