Vam phá khóa trong... quần đùi

ANTĐ - Khoảng 15h ngày 23-8, Thiếu tá Trần Quang Vinh - Đội phó Đội CSGT số 1 phụ trách tổ công tác Y1/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Diễn thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, phát hiện 2 thanh niên đèo nhau trên xe máy nhãn hiệu Yamaha BKS: 29S - 108.76, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Dũng và Tân cùng chiếc vam phá khóa đi trộm cắp xe máy

Thiếu tá Vinh đã triển khai tổ công tác dừng xe, kiểm tra. Hai thanh niên này tăng ga phóng vọt qua chốt chặn thứ nhất. Chạy được chừng 200 mét, cả hai đã bị 2 CSHS mặc thường phục đứng phía trước chặn giữ. Vứt bỏ xe máy lại trên vỉa hè, cả hai chạy vào một ngõ nhỏ nhưng đã bị CSHS và người dân đuổi theo bắt gọn.

Hai thanh niên được làm rõ là Hoàng Văn Dũng (SN 1995) và Nguyễn Văn Tân (SN 1993) đều ở Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội. Quá trình kiểm tra, Y1/141 phát hiện 1 vam phá khóa được Dũng giấu kỹ trong quần đùi. Riêng chiếc xe máy Tân điều khiển được tổ công tác xác định là tài sản cả hai trộm cắp của một người dân sống ở Cầu Diễn cách đó chừng 10 ngày. Tổ công tác đã chuyển cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy về CAH Từ Liêm để khai thác mở rộng.