Vải thiều Việt Nam khó cạnh tranh tại Australia

ANTĐ - Ngày 13-7, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, tại thị trường Australia, giá vải Việt Nam cao hơn vải của Australia, Thái Lan và Trung Quốc do 3 nguyên nhân chính.

Đó là: Khu vực trồng vải xuất khẩu nằm ở phía Bắc trong khi cơ sở đóng gói và chiếu xạ được công nhận lại nằm ở phía Nam làm tăng chi phí vận chuyển; giá chiếu xạ và vận chuyển bằng hàng không của Việt Nam cao hơn so với các nước cạnh tranh; khâu thu hái, xử lý, bảo quản, vận chuyển chưa chuẩn, dẫn đến hầu hết các lô hàng đều vướng kiểm dịch tại Australia. Nhiều lô hàng bị giữ lại vài ngày để xử lý dẫn đến chi phí lưu kho, lưu bãi, kiểm dịch bị đội lên. 

Về chất lượng, bảo quản quả vải vẫn là khâu yếu nhất. Một số lô hàng sang tới Australia bị hỏng rất nhiều và phải bán dưới giá thành để thu hồi vốn; một số lô hàng khác bị kiểm dịch giữ lại với những lỗi không đáng có như: có sâu to, dính quả non, cuống chưa được cắt sát và sót lá cây. Khi bị phát hiện, toàn bộ lô hàng sẽ bị dỡ ra và doanh nghiệp phải xử lý lại dẫn đến phát sinh chi phí lưu kho, nhân công, lỡ ngày chợ đầu mối, chất lượng giảm và không bán được giá cao.

Thương vụ Việt Nam tại Australia cho rằng, để nâng cao sức cạnh tranh cho quả vải Việt Nam tại thị trường Australia, các doanh nghiệp cần đầu tư kho bãi, bảo quản, giảm giá cước vận tải và tuân thủ các quy định của nhà nhập khẩu.