Vạch trần thủ đoạn của “cao thủ đạo chích”

ANTĐ - Thời buổi kinh tế khó khăn, tội phạm đường phố bùng phát. Tại một số thành phố lớn, loại tội phạm trộm lộng hành đang làm nhức đầu các cơ quan chức năng. Không chỉ nhắm vào nhà riêng của người giàu, hiện nay giới đạo chích còn nhắm vào những cơ sở kinh doanh lớn để gây án với những chiêu thức tinh vi, khôn lường…

Vạch trần thủ đoạn của “cao thủ đạo chích” ảnh 1
Những đạo chích thường nhắm đến các cửa hàng kinh doanh điện thoại đắt tiền
để trộm tài sản có giá trị lớn

Cao thủ trộm trong mác đại gia trẻ

Vụ trộm tinh vi mới đây nhất xảy ra tại cửa hàng Thế giới di động chi nhánh 1A ở đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM đã làm cho các nhân viên trực tiếp bán hàng phải lo lắng, khi có khả năng phải đền bù số tiền khá lớn so với khả năng của họ. Không chỉ xảy ra ở chi nhánh 1A, mà chi nhánh Cộng hòa của chuỗi cửa hàng Thế giới di động cũng xảy ra vụ trộm cũng với cách thức tương tự.

Theo nhân viên kỹ thuật Trần Quang Khải, khoảng 13 giờ 30 phút chiều 10-9, đang ca bán hàng tại chi nhánh 1A. Lúc này cửa hàng vắng vẻ, có tất cả khoảng 5 nhân viên. Khi này có 2 thanh niên ăn mặc khá bảnh đi vào cửa hàng để mua hàng. Anh Khải là người trực tiếp mời khách thì 2 người này yêu cầu xem nhiều chủng loại máy ĐTDĐ khác nhau. Ban đầu 2 vị khách yêu cầu anh Khải mang ra 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 4S. Anh vừa mang máy ra thì 2 khách lại yêu cầu lấy theo 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S4 màu trắng. Đáng nói là một trong hai thanh niên, theo mô tả của các nhân viên và qua hệ thống camera của cửa hàng thì đối tượng cao khoảng 1,65m, cắt tóc ngắn nói giọng miền Bắc cầm 1 xấp tiền, toàn là tiền mệnh giá 500 nghìn đồng và quăng xuống bàn ra vẻ đại gia, làm cho các nhân viên mừng rỡ vì có khả năng gặp khách sộp, bán được hàng. Do đó khi 2 vị khách yêu cầu mua thứ này, thứ nọ hoặc đòi đổi thì anh Khải đều đáp ứng. 2 khách cứ thúc giục làm anh Khải cuống lên. Tuy nhiên lúc đi đổi hàng anh Khải nhờ 1 nhân viên nữa giám sát nên 2 vị khách không thể ra tay.

Sau một hồi thúc giục, làm nhân viên bở hơi tai, 2 vị khách lấy 2 ĐTDĐ xịn trên, có tổng giá trị gần 33 triệu đồng và yêu cầu cài đặt. Tất cả đều được anh Khải đáp ứng và anh này cùng nhân viên khác giám sát chặt nên 2 vị khách sộp vẫn chưa thực hiện được ý đồ. Đến khi anh Khải dẫn vị khách đến quầy thu ngân tính tiền thì 2 vị khách “dở chứng” lại đòi đổi máy làm cho anh Khải và nữ nhân viên thu ngân cũng bối rối. Lợi dụng lúc anh Khải chạy đi chạy lại đáp ứng yêu cầu, nữ nhân viên thu ngân thì theo dõi màn hình máy tính để làm việc thì 2 gã khách viện cớ mượn lại 2 máy ĐTDĐ xem, rồi lén lấy 2 ĐTDĐ “xịn” bỏ vào túi quần, chuồn êm ra xe đồng bọn tẩu thoát. Đến khi anh Khải phát giác vụ việc thì 2 gã khách  đại gia đó biến bắt tăm. Xem qua hệ thống camera của cửa hàng, quản lý và nhân viên đều thấy rõ mồn một chiêu thức trộm tinh vi cũng như nhân dạng của 2 đối tượng. Và cuối cùng là anh Khải đến trình báo ở công an quận Gò Vấp.

Đáng nói là trong đêm 10-9 tại cửa hàng Thế giới di động chi nhánh Cộng Hòa xảy ra vụ trộm với thủ đoạn y hệt. Theo các nhân viên ở đây cho biết khoảng 20 giờ 45 phút đêm, có 2 thanh niên mà họ mô tả là 1 người cao ốm, đầu đinh, nói giọng Bắc và 1 người trung niên, dáng người đậm, hơi thấp…. đi vào cửa hàng hỏi mua cả 2 ĐTDĐ hiệu  Samsung Galaxy S4 màu trắng và màu đen, có tổng giá trị khoảng 32 triệu đồng. Vẫn bề ngoài như vẻ đại gia, 2 gã thanh niên hối thúc nhân viên lấy thẻ nhớ, lấy ốp lưng, dán màn hình điện thoại…Cũng tại khu vực thu ngân, chúng làm cho các nhân viên bối rối chạy bở hơi tai và tranh thủ lúc đó lén lấy 2 ĐTDĐ ra khỏi hộp nhét vào túi quần và tẩu thoát. Theo những hình ảnh camera an ninh ghi lại cho biết, có thể 2 vụ trộm chỉ do 1  nhóm đối tượng gây ra và phía cửa hàng Thế giới di động đã cung cấp hình ảnh camera để cơ quan công an vào cuộc truy xét.

Đối phó với thủ đoạn trộm cắp tinh vi như thế nào?

Được biết hiện các nhân viên ở các trung tâm thương mại lớn, siêu thị đều truyền tai nhau về thủ đoạn dàn cảnh trộm cắp tinh vi của giới đạo chích để nâng cao cảnh giác, đối phó. Theo đó các cửa hàng tăng cường nhân viên bán hàng để giám sát khách ra vào chặt chẽ hơn, lắp đặt thêm các góc camera để quan sát mọi ngóc ngách, cắt cử nhân viên theo dõi màn hình camera liên tục…để từ đó phát hiện ra những kẻ nghi vấn mà xử lý kịp thời.

Thủ đoạn phổ biến của các đạo chích ở Sài Gòn hiện nay là nhắm vào các trung tâm thương mại, cửa hàng buôn bán để trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Chúng thường đi theo nhóm dàn cảnh, có kẻ tung chiêu thức đánh lạc hướng sự chú ý của nhân viên để cho đồng bọn ra tay trộm cắp…. Hay như các nhóm đối tượng đóng giả là khách sộp, ăn mặc lịch sự, chải chuốt, thậm chí còn thuê xe xịn đắt tiền bước vào cửa hàng để hỏi mua những món hàng có giá trị lớn; chính vì vẻ ngoài bảnh bao đó mà nhân viên lơ là, lập tức chúng ra tay. Ngoài ra, có 1 thủ đoạn khác khác độc và lạ lùng khác, đó là sử dụng trẻ em để trực tiếp trộm cắp, mà không ai ngờ đến được.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (chủ 1cửa hàng buôn bán ĐTDĐ, Ipad) ở đường An Dương Vương, quận 6, đã kể chi tiết về vụ trộm tinh vi mà mình là nạn nhân. Cách đây chưa đầy 1 tuần, khi chị Trang đang đứng quầy bán hàng, còn có 1 nhân viên kỹ thuật nhưng dán mắt vào màn hình thì xuất hiện 2 phụ nữ ngoài 30 cùng 2 đứa trẻ khoảng 5 và 6 tuổi đi vào. 2 phụ nữ vào hỏi mua ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S4 rồi sau đó liên tục đòi coi các loại ĐTDĐ khác. Thấy vẻ ngoài 2 phụ nữ cũng đàng hoàng, ăn nói lịch sự, ngỡ là khách có nhu cầu mua hàng thật nên chị Trang đều đáp ứng. Lúc đó 2 đứa trẻ mà 2 phụ nữ xưng mẹ, gọi con cứ lê la vào các tủ đồ của cửa hàng, chị Trang cũng nghĩ là trẻ con hay nghịch phá nên chẳng màng quan tâm. Sau gần 30 phút chọn hàng, 2 người phụ nữ tỏ ra đắn đo rồi nói chưa mang đủ tiền sẽ quay lại lấy sau và bế 2 đứa nhỏ lên xe ra về. Khách vừa rời cửa hàng chưa đầy 5 phút chị Trang phát hiện 1 tủ chứa hàng bị kéo cửa kính nên kiểm tra thì phát hiện mất cùng lúc 2 Ipad. Trích đoạn camera để kiểm tra thì chị Trang và anh nhân viên tá hỏa khi thấy rõ, chi tiết hình ảnh 2 đứa trẻ gây án thuần thục. Chúng mới 5 - 6 tuổi nhưng kéo kính tủ khá nhanh lẹ, mắt láo liên để quan sát xem có ai chú ý đến không? 2 đứa trẻ nhanh tay lấy 2 Ipad nhét vào bụng. Rồi im lặng, đứng tựa vào thành tủ để cho Ipad không rơi ra, chờ 2 phụ nữ gọi là mẹ đi cùng bế thốc lên xe tẩu thoát. Chị Trang khẳng định “qua cách những đứa trẻ trộm tinh vi và có nghề như thế, tôi dám chắc rằng chúng được dạy, được đào tạo để trộm”. 

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Công an TP.HCM, thời buổi kinh tế khó khăn, tội phạm bùng phát và có những chiêu thức tinh vi, khó ngờ, trong đó tình trạng trộm có những thủ đoạn khó hình dung ra được. Đại tá Tuấn cho biết thêm, án trộm cắp là một trong những loại án khó khám phá, công an cũng khuyến cáo người dân, các cơ sở kinh doanh cần tăng cường biện pháp an ninh để đối phó. Còn theo Trung tá Nguyễn Thanh Huyền - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm trộm cắp - lừa đảo, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đối tượng gây án thường đóng vai là người sang trọng, lịch sự để đến các trung tâm thương mại, cửa hàng lớn mua hàng; dùng những chiêu thức đánh lạc hướng nhân viên để thực hiện hành vi trộm cặp tài sản có già trị lớn. Theo vị đội trưởng này, để đối phó với đạo chích những cơ sở kinh doanh cần tăng cường nhân viên, tăng cường cảnh giác, giám sát chặt chẽ khách hàng; đồng thời có hệ thống camera đầy đủ, soi mọi góc, để cơ quan công an có hình ảnh về đối tượng gây án vào cuộc điều tra, truy xét.