Vaccine tiêm chủng cơ bản là an toàn

ANTĐ - Thời gian gần đây, có khá nhiều trường hợp trẻ gặp phản ứng sau tiêm chủng, khiến nhiều bà mẹ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định, vaccine cơ bản là an toàn.

Tiêm chủng tại một trạm y tế xã ở Hà Nội

Theo PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, không có một loại vaccine phòng bệnh nào đảm bảo an toàn tuyệt đối 100%, bởi tiêm vaccine là đưa một kháng nguyên lạ vào trong cơ thể. Thông thường, trong quá trình tiêm phòng, mỗi cơ thể phản ứng với vaccine khác nhau nên có thể có một số trẻ sau tiêm bị sốt nhẹ, sốt cao, có trẻ bị sốc phản vệ, vết tiêm sưng, phù. Hiện tượng này là do kháng nguyên trong vaccine khi vào cơ thể gây phản ứng. Cũng vì thế, theo quy trình trong tiêm chủng mở rộng, sau khi tiêm, các bậc phụ huynh bao giờ cũng được yêu cầu để trẻ nán lại thêm 30 phút để theo dõi phản ứng. Dù vậy, tỷ lệ gặp phản ứng, nhất là phản ứng nặng, nguy hiểm sau tiêm vaccine là rất ít.

Thống kê từ chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia (TCMR) suốt 3 năm qua cho thấy, bình quân mỗi năm cả nước chỉ có khoảng 10-20 ca gặp phản ứng nặng (phải nhập viện) sau tiêm vaccine có nghi ngờ liên quan đến vaccine. Tính đến thời điểm này của năm 2012, có 12 ca gặp phản ứng phải nhập viện, 9 ca tử vong. Ông Nguyễn Trần Hiển nhấn mạnh, đây là những ca thống kê có nghi ngờ liên quan đến vaccine, đến TCMR, còn để khẳng định nguyên nhân cụ thể xem ca nào tử vong do vaccine thì phải căn cứ vào kết luận của Hội đồng chuyên môn ở địa phương đó. Và nếu căn cứ theo các kết luận này thì tỷ lệ tử vong, gặp phản ứng nặng sau tiêm vaccine có liên quan đến vaccine là rất ít.

Vaccine cơ bản là an toàn. Chẳng hạn như vaccine viêm gan B, trong 1 triệu người được tiêm thì tỷ lệ gặp phản ứng nặng chỉ chiếm khoảng 0,56 người, hay vaccine uốn ván là 0,90 ca gặp tai biến trên 1 triệu ca được tiêm…” - ông Hiển phân tích.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, các lợi ích về mặt kinh tế, xã hội nhờ tiêm chủng mang lại vô cùng to lớn. Ước tính, nếu bỏ ra một đồng dành cho tiêm chủng, lợi nhuận đem lại lên tới 21 đồng. Bộ Y tế cũng khẳng định, tất cả các loại vaccine được sử dụng ở nước ta hiện nay đều được thử nghiệm, kiểm nghiệm rất chặt chẽ và đảm bảo chất lượng, độ an toàn, đáp ứng đúng yêu cầu của ngành y tế. Vaccine là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất, vì vậy tất cả các bà mẹ nên chủ động đưa con đi tiêm phòng vaccine theo khuyến cáo của ngành y tế, vì sức khỏe của con em mình và cũng vì lợi ích chung của xã hội.