Vaccine bại liệt đến dải Gaza sau khi xuất hiện ca mắc đầu tiên trong 25 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 1-9, chiến dịch vaccine bại liệt chính thức khởi động tại Dải Gaza, gần một tuần sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh này trong 25 năm.
Chiến dịch uống vaccine bại liệt hướng đến mục tiêu tiếp cận hơn 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi ở Gaza

Chiến dịch uống vaccine bại liệt hướng đến mục tiêu tiếp cận hơn 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi ở Gaza

Chiến dịch diễn ra sau khi WHO công bố một loạt “lệnh tạm dừng vì mục đích nhân đạo” kéo dài 3 ngày, được Israel ký kết để tạo điều kiện cho việc phân phối vaccine.

Chiến dịch này hướng đến mục tiêu tiếp cận hơn 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi. Khoảng 1,26 triệu liều vaccine đường uống đã được chuyển đến dải đất bị bao vây trong tuần qua.

Thông thường, vaccine bại liệt đường uống có 3 liều, 2 liều đầu cách nhau 1-2 tháng và liều thứ 3 sau khoảng 6 đến 12 tháng. Trẻ em ở Gaza sẽ uống 2 liều.

Trong khi đó, ông Yousef Abu al-Reesh, Thứ trưởng Y tế Gaza, cho biết chỉ có lệnh ngừng bắn toàn diện mới có thể đảm bảo đủ số lượng trẻ em được bảo vệ bằng vaccine.

“Nếu cộng đồng quốc tế thực sự muốn chiến dịch này thành công, họ nên kêu gọi ngừng bắn, vì loại virus này có thể lây lan đến bất cứ đâu”, ông nói với các phóng viên tại Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía nam Gaza.

Căn bệnh truyền nhiễm cao này thường lây lan qua nước thải và nước bị ô nhiễm, những vấn đề ngày càng trở nên phổ biến ở Dải Gaza trong gần 11 tháng giao tranh.