Vác kiếm dài cả mét, chém người can ngăn bất tỉnh

ANTĐ - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhóm 4 thanh niên chuẩn bị hung khí đi đánh nhóm thanh niên khác. Khi không đánh được, chúng quay sang hành hung người can ngăn.

Các đối tượng gây án gồm Nguyễn Văn Quân (SN 1993), Cao Văn Xuân (SN 1991), Lại Văn Thái (SN 1990), Vũ Văn Cường (SN 1996) đều trú tại Chương Mỹ, hiện đã bị cơ quan Công an huyện Chương Mỹ tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, đây là những đối tượng ngổ ngáo, lêu lổng. Chúng thường đi chơi tối ngày và nếu gặp nhóm thanh niên khác là cà khịa đánh nhau. Một vài đối tượng trong nhóm xăm hình thù kỳ quái trên cơ thể, nhiều người dân chỉ nhìn về bộ dạng bặm trợn của chúng đã cảm thấy ái ngại.

Nhóm đối tượng tại CAH Chương Mỹ

Vừa qua, khi nhóm thanh niên nói trên đi chơi tại thôn Hoàng Xá, xã Đồng Phú thì gặp một nhóm thanh niên khác, chỉ vì cử chỉ phất chiếc áo thổi bạt gió qua mặt một thanh niên nên đã nảy sinh mâu thuẫn và bọn chúng đã bằng mọi cách đi tìm với ý định “thanh toán” nhau.

Trước khi chuẩn bị đến nơi hỗn chiến tại thôn Hoàng Xá, nhóm thanh niên nói trên đã mang theo dao chọc tiết lợn, kiếm dài cả mét và nhiều công cụ gây án khác. Khi nhóm thanh niên nói trên đi đến thôn Hoàng Xá, Đồng Phú thì gặp nhóm mà bọn chúng đang tìm để đánh.Thấy nhóm Quân, Xuân, Thái, Cường đằng đằng sát khí, mang theo dao kiếm nhóm kia đã bỏ chạy. Không đuổi đánh được ai, cả bọn vơ gạch đá ném tới tấp vào nhóm đang bỏ chạy và đã làm vỡ cửa kính nhà anh Đỗ Xuân Hưng ở gần đó.

Thấy cửa kính nhà mình bị vỡ, anh Hưng ra lên tiếng can ngăn thì liền bị Quân, Xuân, Thái, Cường lần lượt lao vào đánh, chém cho đến khi bất tỉnh rồi bỏ mặc nạn nhân nằm đó.

Anh Hưng được đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và điều trị phục hồi chức năng tại một số bệnh viện chuyên ngành khác tại Hà Nội. Ngày 5-9-2013, sau thời gian trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật của nạn nhân Đỗ Xuân Hưng, Trung tâm giám định pháp y- Viện khoa học hình sự- Bộ Công an  kết luận: Tỷ lệ thương tích của anh Đỗ Xuân Hưng là 46,8%.

Nhóm thanh niên côn đồ đã bị bắt giữ, cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ vụ án.