Vác kiếm dài 80cm, chém người vô cớ.

ANTĐ -Đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1989) ở tổ 3 thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội, vô cớ vác kiếm, chém liên tiếp vào người anh Lê Văn Tươi (SN 1984).
Nguyên nhân ban đầu do anh Tươi lái xe tải chạy trên đường 35, đến đoạn nhà anh Đỗ Viết Thức (nằm ngay mặt đường) thì phải tránh 1 chiếc ôtô khác. Không may thùng xe tải bị nghiêng, va quệt vào mái tôn nhà anh Thức, nên bị chủ nhà bắt đền, dẫn đến cãi vã.

Nam thuê nhà, kinh doanh cầm đồ gần nhà anh Thức. Khi anh Thức và anh Tươi còn đang đôi co, dù không liên quan nhưng Nam đã vô cớ vác thanh kiếm dài, lạnh lùng chém anh Tươi, khiến người tài xế này tử vong. Dù vậy, lời khai ban đầu, Nam nói do giằng co con dao, nên đâm trúng anh Tươi. 

Clip lời khai của Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an.