Vác dao đi trả thù, chém nhầm người vô can

ANTĐ - Ngày 29-5, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Văn (21 tuổi, trú ở Phú Xuân, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) mức án 11 năm tù và Hồ Văn Châu (26 tuổi, trú ở Công Lương, Hoài Mỹ) mức án 6 năm tù về hành vi cố ý gây thương tích.
Vác dao đi trả thù, chém nhầm người vô can ảnh 1
Hai bị cáo Văn và Châu tại phiên tòa xét xử


Theo cáo trạng, vào đêm ngày 18-11-2013, sau khi dự đám cưới một người bạn, khi ra về Văn và Châu đi qua khu vực cầu Bản thì bị một số thanh niên chặn đánh. Tức mình, Văn rủ Châu về nhà lấy “hàng” để trả thù. Châu đồng ý và chở Văn về nhà lấy rựa rồi quay lại cầu Bản tìm đối phương. 
Khi đến nơi, Văn thấy anh Thọ cùng bạn gái là chị Hà đang ngồi hóng mát và nói chuyện trên xe máy, tưởng anh Thọ là người trong nhóm thanh niên đã đánh mình trước đó nên y xông vào, dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu và người anh Thọ gây thương tích nặng. 

Sau khi gây án, Văn bắt xe vào TP. Hồ Chí Minh bỏ trốn, nhưng được người nhà gọi về và trình báo lên cơ quan công an.