Quảng Ngãi:

Vá đường hay gài bẫy trên đường?!

ANTĐ - Gần một tháng qua, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn đi qua huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa và Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) nhiều người tham gia phương tiện giao thông ngán ngẩm phải né tránh những cái "hồ" ngay giữa lòng đường.

Nguyên nhân là do các công ty dùng máy xúc bấu đường lên để vá nhưng chẳng thấy vá, còn người tham gia giao thông thì phải gánh chịu, tai nạn luôn rình rập trên các đoạn đường này.

Tầm khoảng 17h, chiều 1.1.2012, tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, trời mưa như trút nước, nhiều xe tải, container phải thắng (phanh) gấp vì chỉ thấy "cái hồ" nằm chình ình giữa đường, còn biển báo thì chẳng thấy đâu.

Anh Nguyễn Quế - người dân địa phương bức xúc: Đã gần một tháng nay rồi, các đơn vị đem máy xúc đến đào bới lung tung trên đường rồi bỏ đi, họ nói vá đường, nhưng vá còn lâu hơn làm đường mới. Mới hôm qua nay thôi, tại cái "hồ" này đã xảy ra 3 vụ tai nạn rồi đấy, bởi trời tối, lại không có biển báo công trình nên nhiều người đâu có biết, dẫn đến tai nạn. Nếu để đường cũ đi còn an toàn hơn là vá kiểu này!

Cái "hồ" xuất hiện giữa lòng đường do mấy anh vá đường tạo nên

Nhiều xe khách, xe tải đường dài rất khó khăn khi đi qua thị trấn Sông Vệ

Bới lớp nhựa củ đi, rồi bỏ dở, lâu ngày tạo thành hố "bom"

Còn tại tổ 1, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa tuyến đường bị móc bới lên rồi bỏ dỡ dài gần 1km. Vì lâu quá, những điểm bị đào bới, giờ xuất hiện thêm nhiều ổ voi. Đây là đoạn đường nhiều người dân bức xúc nhất, bởi đường hẹp, lại ở khu dân cư đông đúc, nhưng ổ gà, ổ voi dày đặc. Giờ cao điểm, người tham gia giao thông đi qua các điểm này rất nguy hiểm.

Cũng tương tự như vậy, tại đoạn đường tránh thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh đoạn đường bị đào bới dài cả cây số, nhưng đã gần 2 tháng nay vẫn không thấy đơn vị thi công động tĩnh gì, gây mất TTATGT trên tuyến.

Trong khi Ban an toàn giao thông tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp công tác nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, nhất là đảm bảo TTATGT cho bà con đi lại vui xuân, đón Tết, nhưng cơ sở hạ tầng thì lại bới móc rồi bỏ bê, tạo nhiều cái bẫy trên đường. Đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý các đơn vị thi công tại các điểm này, đặt biển báo hiệu công trình đang thi công để nhân dân đi lại an toàn.