Va chạm giao thông, luật sư rút dao đâm chết ngươi

ANTĐ - Vi Khắc Vọng, SN 1959, trú tại khu Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội giết người.

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, 22h ngày 4-8, tại đường Tông Đản, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ôtô, BKS 12K1 - 1653 do Vi Khắc Vọng điều khiển, với xe ôtô, BKS 30T - 2903 do anh Nguyễn Công Hiệu, SN 1979, trú tại khối 11, đường Tông Đản, phường Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn, điều khiển. Vọng và anh Hiệu đã to tiếng với nhau. Anh Trần Thế Thanh, SN 1968, trú tại ngõ 5 - đường Tông Đản biết việc đã đến can ngăn.

Vọng khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra

Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, Vọng cầm dao (giấu sẵn trong xe), đâm 3 nhát vào người anh Thanh; anh Hiệu bị Vọng đâm 1 nhát vào bụng. Do vết thương quá nặng, anh Trần Thế Thanh đã tử vong, còn anh Hiệu bị thương rất nặng.

Hiện trường vụ án mạng do va chạm giao thông ở thành phố Lạng Sơn


Được biết Vi Khắc Vọng là luật sư, thường xuyên được mời tư vấn, bào chữa trong một số vụ án phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.