Va chạm giao thông, 3 nam thanh niên đánh nạn nhân tử vong

ANTD.VN - Sự việc nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào tối 3-5 vừa qua. Sau va chạm giao thông, người đàn ông điều khiển xe ba gác bị ba 3 nam thanh niên hành hung...

Nạn nhân Nguyễn Văn Động (SN 1970) trú tại Nam Định được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị chấn thương sọ não đã dẫn tới tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h20 tối 3-5, tại bến xe Mỹ Đình đã xảy ra một vụ va cham giao thông. Ông Nguyễn Văn Động điều khiển xe ba bánh đã tạt đầu xe taxi do Nguyễn Văn Huân (SN 1990) trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội điều khiển.

Đối tượng Nguyễn Văn Huân

Sau va chạm giữa Nguyễn Văn Huân và ông Nguyễn Văn Động đã xảy ra cãi nhau dẫn đến xô xát. Liền lúc đó, Huân đã gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Luân (SN 1996, ở huyện Chương Mỹ) và Đàm Xuân Nhất (SN 1993) ở Hưng Yên, cùng là lái xe taxi đến.

Tại đây, 3 đối tượng dùng tay, chân đánh làm anh Động ngã đập đầu vào vỉa hè. Ông Động sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức và đến 5h sáng 4-5, do vết thương quá nặng đã tử vong. 

Nguyễn Văn Luân

Sau khi đánh ông Động ngã ra đường bất tỉnh, nhóm lái xe taxi lên xe bỏ chạy. Nguyễn Văn Huân đã bị người dân cùng lực lượng CAP Mỹ Đình trực tại khu vực Bến xe Mỹ Đình giữ lại, bàn giao cho đội nghiệp vụ CAQ Nam Từ Liêm.

Ngay trong đêm 3-5, lực lượng CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ được Nguyễn Văn Luân và Đàm Xuân Nhất đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Đàm Xuân Nhất

Theo chỉ huy Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm, một số nhân chứng cho biết ông Nguyễn Văn Động đã dùng tuýp sắt tấn công Nguyễn Văn Huân nhưng trên thực tế không hề thu được bất cứ ống tuýp sắt nào tại hiện trường và trên người các đối tượng Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Văn Luân, Đàm Xuân Nhất cũng không hề có vết tích bị đánh bởi tuýp sắt.

Hiện trường vụ việc

Khám nghiệm hiện trường, pháp y cho thấy nạn nhân Nguyễn Văn Động bị ngã đập đầu xuống đường và bị tấn công bằng chân tay dẫn tới chấn thương sọ não.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Văn Luân và Đàm Xuân Nhất để điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".