V-League trở lại với ồn ào "mặt sân như mặt ruộng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ đội khách HAGL mà cả chủ nhà Thể Công Viettel đều phàn nàn về chất lượng mặt sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi vừa tổ chức tứ kết Cúp quốc gia và tới đây là vòng 17 V-League.

Sau ba tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho lịch tập trung của đội tuyển quốc gia, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại với vòng tứ kết Cúp quốc gia.

Sự chú ý đổ dồn vào vấn đề ngoài chuyên môn, đó là mặt cỏ sân vận động quốc gia Mỹ Đình - địa điểm được CLB Thể Công Viettel thuê làm sân nhà ở mùa giải này.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình không đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu chuyên nghiệp

Mặt cỏ sân Mỹ Đình không đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu chuyên nghiệp

Hình ảnh mặt cỏ Mỹ Đình nham nhở, mấp mô, nhiều chỗ trơ đất khiến người chứng kiến bất ngờ và ngao ngán cho một trận đấu thuộc giải chuyên nghiệp.

HLV trưởng Lê Quang Trãi của HAGL sau trận cho biết đội nhà có 2 trường hợp chấn thương là Đình Lâm và tuyển thủ quốc gia Lý Đức.

"Lâm bị đau nhẹ nhưng với Đức, tôi được các bác sĩ báo cáo là tổn thương nặng ở đầu gối trái. Đức chỉ tắc bóng bình thường thôi nhưng việc va chạm mạnh xuống mặt sân kém đã khiến cậu ấy tổn thương nặng", HLV trưởng Lê Quang Trãi nói.

Phía bên kia, HLV Nguyễn Đức Thắng của Thể Công Viettel thừa nhận mặt sân xấu, dẫn đến việc đội nhà phải thay đổi chiến thuật để thích ứng.

Sau tứ kết Cúp quốc gia, ngày 5-4 tới, sân Mỹ Đình sẽ tiếp tục tổ chức trận Thể Công Viettel - Quảng Nam thuộc vòng 17 V-League 2024/25. Và mặt sân xấu tiếp tục là nỗi ám ảnh với cầu thủ phải tới đây thi đấu.

Trước đó, Công ty VPF đã tỏ ra "cứng" khi yêu cầu CLB Hà Tĩnh phải chọn sân trung lập làm sân nhà khi sân Hà Tĩnh không đảm bảo chất lượng mặt cỏ, bị HLV Polking của CLB Công an Hà Nội ví như sân mặt ruộng, dùng để chăn bò.

Và nay, dư luận hướng sự chú ý vào phản ứng và hành động của VPF với trường hợp sân Mỹ Đình, nơi từng là "bộ mặt" của bóng đá Việt Nam khi tiếp khách quốc tế nhưng nay không đạt chuẩn để tổ chức các trận đấu quốc nội.