V-League “trảm”tướng hàng loạt

ANTĐ - V-League mùa này giống như “đất dữ”, sau cuộc ra đi ồn ào của HLV Lê Thuỵ Hải, thì sáng 18-7 đến lượt HLV dày dạn kinh nghiệm Vương Tiến Dũng phải nói lời chia tay V.Hải Phòng.

Sự thay đổi vị trí “thuyền trưởng” đội bóng đất Cảng diễn ra không ồn ào. Lãnh đạo V.Hải Phòng nhấn mạnh, họ không sa thải hay cách chức HLV Vương Tiến Dũng. Trong cuộc trao đổi hôm qua, 2 bên thống nhất, đặt quyền lợi của CLB lên trên. V.Hải Phòng đang chết chìm ở đáy bảng sau những trận thua liên tiếp gần đây. Đội bóng cần có sự thay đổi để cứu vãn tình thế trước khi quá muộn. Vậy nên, V.Hải Phòng thanh lý hợp đồng trước thời hạn với HLV Vương Tiến Dũng. Đội bóng đất  Cảng sẽ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền lương  của 1,5 tháng còn lại theo hợp đồng.

 V. Hải Phòng hy vọng sẽ đổi vận sau khi thanh lý hợp đồng với ông Vương Tiến Dũng

 V. Hải Phòng hy vọng sẽ đổi vận sau khi thanh lý hợp đồng với ông Vương Tiến Dũng

Cho đến chiều qua, V.Hải Phòng chưa đưa ra quyết định sẽ bổ nhiệm ai vào chiếc “ghế nóng”. Được  biết, hiện lãnh đạo đội bóng này đang cân nhắc, có thể đưa trợ lý Vũ Trường Giang hoặc HLV thủ môn Bùi Hữu Nam lên thay. Nhưng nhiều ý kiến muốn HLV người Hải Phòng Đinh Thế Nam thay thế vị trí của ông Dũng. Có nhiều thông tin cho rằng, những trận thua vừa qua của đội bóng đất Cảng không hoàn toàn xuất phát từ yếu tố chuyên môn. Việc đưa HLV có tiếng nói với cầu thủ sẽ mang đến những hiệu ứng tích cực cho V.Hải Phòng khi V-League chỉ còn 4 vòng đấu.

V-League mùa này giống như “máy xay” HLV. Sau 22 vòng đấu, có 6 CLB thay tướng. Thậm chí, có đội còn thay đi, thay lại đến 3 lần như XM Ninh Bình hay ĐTLA. Vấn đề đặt ra, đằng sau sự ra đi hàng loạt ấy phải chăng do trình độ của các HLV quá yếu hay V-League là mảnh đất “lắm người nhiều ma”? Có lẽ khả năng thứ 2 chính xác hơn. Động thái đình chỉ làm nhiệm vụ  HLV Lê Thuỵ Hải ở Thanh Hoá sau trận thua SLNA đang được hé mở theo chiều hướng là giải pháp xoa dịu dư luận xứ Thanh chứ không phải là bước mở đầu cho cuộc “đại phẫu“ nào đó. Điều đó cũng giống như V.Hải Phòng thanh lý hợp đồng với HLV Vương Tiến Dũng chỉ để nhằm “đổi vận” chứ không phải sẽ mang về người thay thế tài năng hơn.       

HLV Lê Thụy Hải: “Cho điểm à? Đừng có mơ!”

 “Người ta nói tôi thân với người này người kia nên chủ động “điều quân” để nhường điểm. Tôi nói điều này rất chân tình nhé, ví dụ bạn tôi là anh Mai Đức Chung, những người đồng nghiệp mà tôi rất tôn trọng là anh Vương Tiến Dũng, hay những người học trò mà tôi yêu quý như Lê Huỳnh Đức… khi các đội hấp hối mà tôi đang rất an toàn, thế thì có cứu không? Muốn lắm chứ, đấy là thật lòng đấy. Nhưng tôi có dám xui cầu thủ làm bậy không? Nếu có, thì họ nghĩ gì về mình? Nghĩ mình ăn tiền, nghĩ mình không đàng hoàng. Thế thì tan nát đội bóng chứ còn gì. Rồi lại còn danh tiếng nữa. HLV không phải cả đời làm ở 1 chỗ. Nếu cứ đi đêm, làm bậy như thế, thì còn ai dám thuê mình nữa.

 HLV Lê Thụy Hải

 HLV Lê Thụy Hải

Tôi là người trong cuộc nên tôi hiểu rõ lắm. Kể ra, thì cũng có trường hợp đó nếu 2 ông chủ bắt tay với nhau. Thế nhưng, ông chủ là ai? Là thương hiệu. Người ta có tiền, giờ muốn có tên thì người ta mới làm bóng đá. Tự nhiên không ai làm bóng đá cả, vì có lợi nhuận đâu. Mình phải nói đúng nghĩa, làm bóng đá là làm thương hiệu.

Vì thế đâu dễ để người ta đánh mất thương hiệu, nên đừng có mơ chuyện cho nhau điểm. Còn chuyện người ta nghi ngờ tôi bất minh, thì cứ để công an vào cuộc, tôi không làm gì sai nên chẳng có gì phải sợ. Tôi không làm gì sai nên sẽ không viết bất cứ bản tường trình nào như CLB xứ Thanh yêu cầu. Họ nói rằng họ chỉ tạm đình chỉ công tác của tôi, nhưng kể cả họ có mời lại tôi cũng không bao giờ tiếp tục làm việc ở đây nữa”.

HLV Vương Tiến Dũng: “Như thế là quá đủ rồi…”

- PV: Lần thứ 2 rơi vào hoàn cảnh bị chấm dứt hợp đồng, lúc này ông cảm thấy như thế nào?

- HLV Vương Tiến Dũng: Tôi thấy rất buồn. Nhưng tôi không trách ai cả. Tôi là người làm thuê, khi người ta bỏ tiền ra thuê tôi huấn luyện, mà CLB không đạt kết quả ưng ý, thì tôi phải ra đi. Đó cũng là lẽ tự nhiên. Tôi quen rồi.

 HLV Vương Tiến Dũng

 HLV Vương Tiến Dũng

- PV: Hải Phòng từng chơi khá thành công khi giai đoạn 2 bắt đầu, vậy tại sao càng về cuối đội bóng càng sa sút?

- HLV Vương Tiến Dũng: Trách nhiệm trước hết thuộc về tôi, nhưng cũng phải thừa nhận rằng lực của Hải Phòng là quá mỏng. Nhưng trụ cột như Leandro ra đi mà các cầu thủ khác không thể thay thế. Nhiều ngoại binh được mua về với nhiều kỳ vọng, nhưng rồi đều gây thất vọng. Những sự bổ sung nội binh ở giai đoạn 2 cũng chưa đủ.

- PV: Ông có nghĩ Hải Phòng sẽ trụ hạng thành công ở mùa giải này?

- HLV Vương Tiến Dũng - Tôi luôn chúc họ có kết quả tốt nhất. Nhưng thành thực mà nói, ở tình trạng nguy kịch như hiện tại, để trụ hạng, Hải Phòng phải cần rất nhiều may mắn.

- PV: Khán giả Hải Phòng vẫn yêu quý và tôn trọng ông. Vậy ông có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở lại nơi này?

- HLV Vương Tiến Dũng: Điều tuyệt vời nhất trong quãng thời gian của tôi ở Hải Phòng chính là sự cuồng nhiệt của khán giả. Tôi xin gửi lời tri ân tới họ khi đã luôn yêu quý và ủng hộ tôi. Còn chuyện trở lại, tất nhiên rồi, nhưng chắc sẽ không phải với tư cách HLV trưởng. Với tôi, những gì xảy ra trong hơn 4 năm qua đã là quá đủ rồi.