V-League JSC thiệt thòi ngay từ khi ra đời

ANTĐ - Công ty cổ phần Quản lý V-League (VPF - tên tiếng Anh), nhưng tên giao dịch quốc tế, chính xác sẽ là V-League Joint Stock Company (gọi tắt là V-League JSC) được thành lập, nhưng bản quyền truyền hình, “miếng bánh” hấp dẫn nhất lại nằm ngoài tầm với của họ.

Một ngày sau khi Dự thảo đề án thành lập V-League JSC được ký kết, để bắt đầu quá trình quảng bá hình ảnh V-League mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã gặp gỡ đại diện của tập đoàn AVG, đơn vị trước đó đã nắm bản quyền V-League trong 20 năm. Việc ra đời của V-League JSC đồng nghĩa với việc AVG thời gian tới sẽ phải làm việc với HĐQT của công ty này, thay vì BTC V-League, để thực hiện lời hứa giúp hình ảnh của V-League được phát triển rộng rãi và có tầm ảnh hưởng lớn hơn. VFF và AVG trước đó đã coi nhau như đối tác chiến lược, với nhiều việc gắn bó với nhau.

Việc VFF ký hợp đồng bản quyền truyền hình V-League trong 20 năm cho AVG là một điển hình. Tuy nhiên, chính vì điều này, V-League JSC sau khi ra đời sẽ gần như sẽ bị lệ thuộc vào các kế hoạch của AVG thay vì đưa ra phương hướng phát triển của riêng mình. Đặc biệt, trong trường hợp V-League JSC muốn mở rộng kinh doanh về vấn đề bản quyền truyền hình, cũng sẽ phải trình lên AVG thông qua mới được phép. Điều này đang khiến cho các ông “bầu” hết sức bức xúc.

“Nếu thế thì đây đúng là chuyện quá ngược đời và phi lý. Công ty quản lý V-League rõ ràng phải đuợc kinh doanh trên sản phẩm mà họ đang quản lý. Theo tôi, vấn đề bản quyền truyền hình đã ký với AVG trong 20 năm tới cần phải có sự bàn bạc và thống nhất lại. Nếu không, V-League JSC sẽ rất thiệt thòi”, ông Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch HN.ACB nói. Trong khi đó, ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức (HAGL) cho biết: “20 năm nữa sẽ có rất nhiều thay đổi, vì sao ở thời điểm hiện tại mà VFF lại nghĩ là 20 năm nữa giá đó là vẫn có lãi. Tôi nghĩ vấn đề này cần được nói đến cụ thể và chi tiết hơn tại Đại hội thường niên VFF sắp tới”.

Hiện tại, AVG mất khoảng 6 tỷ/năm tiền bản quyền cho VFF. Trong hợp đồng còn có kèm điều khoản số tiền trên có thể tăng lên 10% mỗi năm nếu như chất lượng và hình ảnh của V-League được cải thiện. Tuy nhiên, điều đó chẳng hề khiến cho các ông “bầu” nắm V-League JSC thỏa mãn. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, nhiều khả năng con số ấy vẫn không thể thay đổi bởi phía AVG đang nắm đằng chuôi. Chủ tịch tập đoàn AVG, ông Phạm Nhật Vũ nói: “Hợp đồng giữa AVG là hợp đồng có đầy đủ cơ sở pháp lý. Hai bên có quá trình đàm phán, thương lượng và AVG cũng nỗ lực thực hiện những cam kết trong hợp đồng này”. Điều đó đồng nghĩa với việc AVG có muốn để V-League JSC đỡ thiệt thòi hơn hay không, và có được sử dụng bản quyền này vào mục đích kinh doanh khác hay không là quyền ở họ.