Uyên Linh bứt phá ngoạn mục với "Mượn"

ANTĐ - Nếu ở tuần bình chọn 34 ca khúc Chuyện tình nhà thơ của Văn Mai Hương giữ vị trí dẫn đầu top 10 ca khúc được yêu thích nhất tuần, thì sang tuần bình chọn thứ 35 Mượn của Uyên Linh đã có màn bứt phá ngoạn mục để giành top 1.
Uyên Linh bứt phá ngoạn mục với "Mượn" ảnh 1
Uyên Linh


Sau thành công của cuộc thi Vietnam Idol, Uyên Linh ngày càng khẳng định được bản thân mình trên con đường âm nhạc mà cô theo đuổi. Với giọng hát da diết, mộc mạc Uyên Linh luôn giành được tình cảm từ công chúng yêu nhạc thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. Có lẽ bởi vậy mà Người hát tình ca, ca khúc được Uyên Linh thể hiện trong liveshow đầu tiên của Bài hát yêu thích lại có sức nóng bền bỉ đến như vậy, ca khúc này luôn có tên trong Top 10 Bài hát yêu thích. Ở tuần bình chọn thứ 35, bên cạnh ca khúc Mượn đang tạm thời dẫn đầu Top 10, ca khúc Người hát tình ca tiếp tục khẳng định sức nóng của mình với vị trí thứ 5.
Chuyện tình nhà thơ của ca sĩ trẻ Văn Mai Hương tạm lùi về vị trí thứ hai với 12,7% tổng bình chọn. Đây là ca khúc thứ hai Văn Mai Hương hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, sau đĩa đơn đầu tay Nếu như anh đến tạo "thương hiệu" cho cái tên Văn Mai Hương trong năm 2011, và là sản phẩm tâm huyết mà Văn Mai Hương cùng ê kíp của mình ấp ủ thực hiện trong thời gian dài.
Ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển của nhóm Artista và Nhật ký của mẹ do Hiền Thục thể hiện lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4 trên Bảng xếp hạng tuần với 5,08% và 4,77% tổng bình chọn. Đề tài về quê hương đất nước không hề dễ đối với những ca sĩ vốn quen với việc thể hiện dòng nhạc thị trường, tuy nhiên, ba chàng trai nhóm Artista đã thể hiện thành công và khơi dậy tình yêu tổ quốc đối với mỗi khán giả yêu nhạc qua ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển.
Nhật ký của mẹ, ca khúc ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả bởi cách truyền tải đầy tình cảm, chứa chan cảm xúc. Đây cũng là ca khúc 3 tháng liên tiếp nhận được bình chọn cao nhất từ hơn 100 thành viên trong Hội đồng bình chọn ở mọi lứa tuổi và ngành nghề khác nhau.
Đồng xanh Tôi đọc báo công cộng lần lượt đứng vị trí thứ 6, 7 trên Bảng xếp hạng. Nếu như ở Đồng xanh, khán giả cảm nhận sự nhẹ nhàng, tinh tế trong ca từ lẫn cách xử lý ca khúc của ca sĩ mới nổi Vy Oanh thì với Tôi đọc báo công cộng, khán giả lại thấy được cá tính mạnh mẽ cùng phong cách có phần "quái" của Nguyễn Đình Thanh Tâm, chàng ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Sao mai Điểm hẹn.
Cám ơn mẹ ca khúc thuộc thể loại nhạc thính phòng do ca sĩ Vũ Thắng Lợi trình bày từ liveshow 6. Mặc dù ca khúc này thuộc thể loại kén người nghe nhưng ca sĩ Vũ Thắng Lợi đã truyền được sự mềm mại, da diết và thổi được cái hồn để tạo nên điểm khác biệt đối với các ca khúc khác trong chương trình. Cám ơn mẹ vẫn đang vững vàng đứng trong danh sách những ca khúc thành công nhất của chương trình.
Hai vị trí cuối cùng trong Top 10 là ca khúc Viết tình ca của Tạ Quang Thắng và Hà Nội trà đá vỉa hè của Đinh Mạnh Ninh. "Ai đã từng ở Hà Nội mà không trà đá "chém gió", người đó ắt chẳng có một niềm vui đời thường rất Hà Nội". Đó là lời tâm sự hóm hỉnh của Đinh Mạnh Ninh, chàng trai tài hoa trong nhóm nhạc M4U.