Cảnh giác với bánh kẹo bán cân

Cảnh giác với bánh kẹo bán cân

ANTĐ - Các loại bánh, kẹo Việt Nam vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Thủ đô trong dịp Tết này. Trong khi đó, bánh kẹo bán theo cân không rõ nguồn gốc lại khiến người dân nghi ngại.
Rắc rối từ người giúp việc theo giờ

Rắc rối từ người giúp việc theo giờ

ANTĐ - Nắm bắt nhu cầu cần người giúp việc (NGV) theo giờ cuối năm tăng mạnh, một số công ty cung ứng NGV đã đưa ra nhiều gói dịch vụ. Tuy nhiên, loại hình này khiến gia chủ gặp không ít phiền toái.

Lấy lòng tin đã khó, giữ còn khó hơn

Lấy lòng tin đã khó, giữ còn khó hơn

ANTĐ - Chị Nguyễn Thùy Chi, nhân viên Công ty thực phẩm Hương Sơn cho biết, việc các hãng thực phẩm lớn lấy được lòng tin của người tiêu dùng không dễ, nhưng điều quan trọng là duy trì lòng tin đó bằng việc kiểm soát chặt chẽ các khâu sản xuất, phân phối trên thị trường.
Để từ đáy đi lên

Để từ đáy đi lên

ANTĐ - Trên “Diễn đàn kinh tế mùa thu” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ tọa, quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế có uy tín với nhiều ý kiến khẳng định ba điểm nghẽn của nền kinh tế là: bất động sản đóng băng, doanh nghiệp chưa “thoát đáy” và nguy cơ thâm hụt ngân sách. Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, chúng ta đã lập lại ổn định kinh tế vĩ mô nhưng trên một nền tảng yếu, tức là độ rủi ro còn lớn, đặc biệt là tình trạng “nghẽn mạch” tăng trưởng.
Phải đòi quyền lợi chính đáng

Phải đòi quyền lợi chính đáng

ANTĐ - Yêu thích hàng Thái Lan và chưa gặp phải tình huống mua phải hàng Thái “rởm”, chị Nguyễn Lan Phương (sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ:
Cảnh báo là cần thiết

Cảnh báo là cần thiết

ANTĐ - Sau khi Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn về tiêu dùng công bố kết quả kiểm nghiệm bún, bánh canh, bánh phở... ở địa bàn TP.HCM có chứa chất tẩy nguy hại, đã có một số ý kiến phản đối. Chị Hoàng Thu Hằng (25 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng: “Cảnh báo là cần thiết, mặc dù quy trình cảnh báo còn cần phải xem lại ”. 
Khai trương siêu thị điện máy HC tại Hải Dương

Khai trương siêu thị điện máy HC tại Hải Dương

ANTĐ - Ngày 26-7-2013 đánh dấu một bước phát triển lớn của VHC với việc khai trương siêu thị điện máy HC Hải Dương tại địa chỉ số 354 đường Thanh Niên kéo dài, nâng tổng số lên 7 siêu thị trong hệ thống chuỗi siêu thị HC tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam.
Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu còn dễ dãi

Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu còn dễ dãi

ANTĐ - Chiều 12-6, nói về hiện tượng cá tầm nhập lậu có tồn dư chất tăng trọng mà Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh, ĐBQH Trần Ngọc Vinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng cho biết, dường như, Việt Nam đang quá dễ dãi trong việc kiểm soát thực phẩm nhập lậu. Ông cho biết:
Nhiều mặt hàng thực phẩm “nội” không thua kém hàng ngoại

Nhiều mặt hàng thực phẩm “nội” không thua kém hàng ngoại

ANTĐ - Tham luận tại hội thảo “Sản xuất thực phẩm an toàn trong xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững” diễn ra sáng 11-6, ông Trịnh Quý Phổ - Tổng Thư ký, Hiệp hội Sữa Việt Nam cho rằng: “Nhiều sản phẩm sản xuất trong nước nhưng có công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, trang thiết bị hiện đại, nguyên liệu nhập khẩu nên chất lượng không hề thua kém và là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế”. Tuy nhiên, do chưa xây dựng được thương hiệu nên vẫn ít khách hàng.
VietJetAir nhận thêm 2 tàu bay mới

VietJetAir nhận thêm 2 tàu bay mới

ANTĐ - VietJetAir vừa đưa vào sử dụng thêm 2 tàu bay mới Airbus 320-200. Các tàu bay mới sẽ đáp ứng nhu cầu tăng thêm 1.600 chuyến phục vụ mùa cao điểm hè, mở rộng đường bay phủ khắp Việt Nam và phát triển đường bay quốc tế trong năm nay.
Doanh nghiệp và người tiêu dùng: Không thể lợi dụng quá giới hạn

Doanh nghiệp và người tiêu dùng: Không thể lợi dụng quá giới hạn

ANTĐ - Văn phòng Tư vấn khiếu nại - Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) cho biết, thời gian qua đã xuất hiện những khiếu nại không đúng của người tiêu dùng. Không ít trong số đó, doanh nghiệp lợi dụng người tiêu dùng vào mục đích cạnh tranh không lành mạnh.

Lái xe taxi cần có văn hóa

Lái xe taxi cần có văn hóa

ANTĐ - Từng đi du lịch và đi làm việc nhiều nơi nhưng chị Đỗ Mai Phương (nhân viên kế toán công ty liên doanh trên phố Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm) chưa thấy ở đâu taxi lại hoạt động lộn xộn như ở Việt Nam.
Cà phê cho người bận rộn

Cà phê cho người bận rộn

ANTĐ - Cuộc sống ngày càng bận rộn khiến không ít người phải từ bỏ thói quen tự pha hay ra quán gọi một tách cà phê pha phin để nhâm nhi. Trong khi đó, sự ra đời của ngày càng nhiều những nhãn cà phê lon hay những quán cà phê lưu động, cà phê dạo... dường như đang hình thành một thói quen mới đối với người uống cà phê. Nhưng không phải khi nào “dân ghiền” cà phê cũng có thể yên tâm thưởng thức thứ hương vị đăng đắng, thơm thơm của cà phê mà vẫn đảm bảo tiêu chí nhanh, tiện...
Ngăn chặn ngay từ gốc

Ngăn chặn ngay từ gốc

ANTĐ - Những đợt nghỉ lễ, tết kéo dài luôn là những cuộc “thử sức” về uy tín, chất lượng của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nước cũng như niềm tin của người tiêu dùng dành cho hàng “made in Việt Nam”. Sự lựa chọn, sức mua và doanh thu là những chỉ số khá chuẩn xác, đầy thuyết phục.
Trẻ hái nhầm “trái đắng”: Sao đổ hết lên đầu “liên kết”?

Trẻ hái nhầm “trái đắng”: Sao đổ hết lên đầu “liên kết”?

ANTĐ - Chuyện sai sót trong khâu xuất bản giờ đã trở thành chuyện bình thường. Bình thường tới mức, khi liên hệ với một lãnh đạo ngành, sau khi phóng viên trình bày vấn đề và đề xuất xin được phỏng vấn, vị lãnh đạo đã trả lời đại ý rằng: có sai sót đó thật à, chắc lại sách liên kết rồi, các vị đó là làm ăn bạt mạng lắm. Chúng tôi sẽ rà soát kiểm tra lại, có vấn đề gì sẽ trao đổi cùng phóng viên…
VPBank lần thứ 2 đạt giải Thương hiệu mạnh Việt Nam

VPBank lần thứ 2 đạt giải Thương hiệu mạnh Việt Nam

ANTĐ - Ngày 16/03/2013 tại Hà Nội, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank) vinh dự đón nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2012 do Thời báo kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức và trao tặng. Đây là lần thứ 2 liên tiếp VPBank được vinh dự trao tặng giải thưởng uy tín này.
 Hỏi giá trước cho chắc

Hỏi giá trước cho chắc

ANTĐ - Rằm tháng Giêng, chị Nguyễn Thị Sáng (51 tuổi, ở phố Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) rất ngạc nhiên vì nhiều hàng quán, dịch vụ vẫn đẩy giá lên cao ngất ngưởng.