Thách thức còn ở phía trước

Thách thức còn ở phía trước

ANTĐ - “Thách thức vẫn còn ở phía trước”, đó là nhận định khái quát về tình hình kinh tế, xã hội năm 2013 trong báo cáo của Chính phủ trên diễn đàn kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. So với báo cáo trước đó tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo lần này khá thận trọng khi nhắc đến thành tích 4 tháng đầu năm, ít nhấn mạnh đến tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế mà theo ý kiến nhiều đại biểu Quốc hội, nội dung này chưa được đề cập, phân tích sâu.
Có niềm tin để vượt khó

Có niềm tin để vượt khó

ANTĐ - So với chỉ tiêu đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có thêm một chỉ tiêu hoàn thành vượt mức là giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến cuối năm 2012, con số này là 9,64%, giảm 2,12% so với cuối năm 2011, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là giảm 2%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo đã giảm tới 7%, tình trạng thiếu đói giáp hạt đã giảm đáng kể. Đó là báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư tại phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
“Nhà giàu” đối mặt với rủi ro

“Nhà giàu” đối mặt với rủi ro

ANTĐ - Những khách hàng "nhà giàu" có số tiền gửi trên 100.000 euro trong ngân hàng ở các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có thể phải đối mặt với những rủi ro khi ngân hàng gặp sự cố.

Ưu tiên tăng trưởng, ghìm cương lạm phát

Ưu tiên tăng trưởng, ghìm cương lạm phát

ANTĐ - Hôm qua, 20-5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2013.
Tạo “làn sóng” kích cầu

Tạo “làn sóng” kích cầu

ANTĐ - Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ đã được ban hành từ đầu tháng 1-2013, được giới chuyên gia cũng như công luận đánh giá cao về tính kịp thời và hợp lý. Hơn 4 tháng đã trôi qua, mà tới nay cả hai nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế cấp bách vẫn chờ các văn bản hướng dẫn. Một số đại biểu Quốc hội cũng như ủy viên ủy ban của Quốc hội tỏ ra sốt ruột về sự chậm trễ này, trong khi doanh nghiệp và người dân mong đợi từng ngày.

Lạm phát giảm, tăng trưởng hợp lý

Lạm phát giảm, tăng trưởng hợp lý

ANTĐ - Ngày 14-5, tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, ngân sách năm 2012 và tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách những tháng đầu năm 2013.
Tránh “đứt khúc” thị trường

Tránh “đứt khúc” thị trường

ANTĐ - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng, giảm giá tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm nay không có nhiều biến động lớn. Mặc dù xăng dầu tăng giá 2 đợt và có giảm chút ít, giá dịch vụ vận tải tăng theo và một số tỉnh thành tăng giá dịch vụ y tế, song cả 3 yếu tố này không kéo nổi đà suy giảm giá lương thực, thực phẩm. Những năm trước, khi xăng dầu tăng giá, CPI thường được dự báo khó kìm giữ ở mức thấp.
Đề nghị đơn giản hóa thủ tục mở doanh nghiệp

Đề nghị đơn giản hóa thủ tục mở doanh nghiệp

ANTĐ - Ngày 25-4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã làm việc với Hà Nội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. UBND TP Hà Nội cho biết, quý I-2013, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng  7,5%. Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ xã hội tăng 11,6%, tổng mức bán lẻ tăng 11,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  tháng 3 giảm 0,21% so với tháng 2-2013. 
Chọn mũi nhọn đột phá

Chọn mũi nhọn đột phá

ANTĐ - Năm 2013, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ ở mức 5,2%, tăng một chút so với mức 5,03% của năm 2012. Lạm phát năm nay sẽ ở mức 7,5%. Năm 2014, nền kinh tế sẽ khó khởi sắc hơn với mức tăng trưởng 5,6% và lạm phát 8,2%. Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo như vậy và cho rằng, trong vòng hai năm tới lạm phát của nước ta sẽ được duy trì ở mức một con số là gần 10%. Giám đốc Ngân hàng này cũng khuyến nghị Chính phủ cần có cách tiếp cận chiến lược và chọn lọc hơn, nhất là tái cơ cấu kinh tế, vì không thể làm tất cả mọi việc cùng một lúc. 

Bịt kẽ hở tiêu cực đất đai

Bịt kẽ hở tiêu cực đất đai

ANTĐ - Hôm qua, 8-3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã lấy ý kiến lãnh đạo MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Từ những bức xúc trong  thực tế cuộc sống, nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi Hiến pháp phải làm sao bịt được kẽ hở trong quản lý đất đai.

Cần phải giữ thăng bằng

Cần phải giữ thăng bằng

ANTĐ - Thông điệp đầu năm 2013 của Thủ tướng cùng với những nghị quyết được Chính phủ ban hành là kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc tiếp tục kiềm chế lạm phát, khôi phục niềm tin của thị trường, đồng thời khẳng định năng lực điều hành của Chính phủ. Tin tưởng năm 2013 sẽ có thêm những điểm sáng nếu như nền kinh tế vượt qua được những khó khăn đang phải đối mặt với một loạt mâu thuẫn. Đó là thành công trong kiềm chế lạm phát nhưng giảm phát cũng đang đe dọa sự tăng trưởng kinh tế, trong khi nguy cơ lạm phát vẫn tiềm ẩn, doanh nghiệp lại phải cầm cự, chống chọi trong sản xuất kinh doanh. 
Không che giấu lỗ lãi

Không che giấu lỗ lãi

ANTĐ - Đầu năm 2012, Chính phủ cho biết nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sẽ tái cơ cấu mạnh mẽ, nhưng tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kế hoạch này đã không được thực hiện đúng lộ trình. Đầu năm 2013, Chính phủ đã tổ chức hội nghị với khu vực kinh tế chủ đạo này. Tại hội nghị quan trọng này, Thủ tướng khẳng định: “Chúng ta không che giấu, hiệu quả thì nói hiệu quả, lỗ nói lỗ và nguyên nhân vì sao. Làm kinh tế thị trường thì có lãi, có lỗ, thành công và không thành công nhưng phải bảo đảm công khai”.

Từ 1/1/2013 sẽ có nhiều khoản thuế phí mới: Lợi hay hại cho nền kinh tế?

Từ 1/1/2013 sẽ có nhiều khoản thuế phí mới: Lợi hay hại cho nền kinh tế?

ANTĐ - Cánh cửa năm 2013 đã ở trước mặt, chỉ hai tuần nữa chúng ta sẽ phải mở nó để bước vào năm mới. Phía sau cánh cửa đó có những niềm vui, nỗi buồn gì, những hạnh phúc và những thách thức gì, dẫu có mường tượng chúng ta cũng chưa thể hiểu nổi. Nhưng những khó khăn thì đã sớm hiện hữu với mỗi người, mỗi gia đình. 
Thoát khỏi vòng khó khăn

Thoát khỏi vòng khó khăn

ANTĐ - Đánh giá tình hình năm 2012, Chính phủ cho rằng nền kinh tế sẽ sớm khởi sắc khi GDP quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước, lạm phát được kiềm chế. Tuy nhiên, theo một ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và một số chuyên gia kinh tế, GDP quý sau cao hơn quý trước là theo quy luật. Số liệu tăng trưởng kinh tế của các quý trong 4 năm gần đây cho thấy, không có năm nào mà tăng trưởng quý sau không cao hơn quý trước. Vì vậy đây không phải là dấu hiệu của sự phục hồi kinh tế.

Xử lý nợ xấu

Xử lý nợ xấu

ANTĐ - Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước cũng như giải trình trước Quốc hội của Thống đốc Ngân hàng, số nợ xấu trong hệ thống Ngân hàng ước khoảng 8,6-10% trên tổng dư nợ (khoảng 2,5 - 2,8 triệu tỷ đồng). Tuy vậy, các đại biểu Quốc hội và người dân vẫn cần những số liệu cụ thể hơn về “sức khỏe” của các tổ chức tín dụng, yếu đến mức độ nào, cần “thuốc bổ” hay “thuốc cấp cứu”. Đó là ý kiến của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Căn cứ để giám sát

Căn cứ để giám sát

ANTĐ - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 đã tăng chậm lại, tính chung tháng 10 thấp so với 8 tháng trước. Mặc dù có thể tăng cao hơn trong hai tháng cuối năm, nhưng tính chung cả năm vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Thị trường trong nước diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, lượng hàng tồn kho tiếp tục giảm. Đó là những tín hiệu khả quan trước mắt, còn về lâu dài những yếu kém của nền kinh tế vẫn chưa khắc phục, cải thiện được bao nhiêu.

Năm 2013: GDP tăng 5,5%

Năm 2013: GDP tăng 5,5%

ANTĐ - Đó là một trong 15 chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,77% trong phiên họp sáng qua (8-11).  

Thừa bằng, thiếu chất xám

Thừa bằng, thiếu chất xám

ANTĐ - Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, trong 5 chỉ tiêu quan trọng không đạt được, có 2 chỉ tiêu đáng lo ngại là tăng trưởng GDP và chỉ tiêu tạo việc làm mới. Lại một lần nữa chỉ tiêu tạo thêm việc làm không về đích, khi mục tiêu là 1,6 triệu người nhưng chỉ đạt 1,515 triệu người. Con số này không quá bất ngờ với các đại biểu Quốc hội bởi độ chuẩn xác của số liệu thống kê so với diễn tiến thị trường lao động.