Không đơn giản thế

Không đơn giản thế

- Mỗi sáng ngồi nhâm nhi chén chè Thái, cứ tưởng nhịp sống, sự đời phẳng lặng như… dưới đáy chén này. Song, thực ra cuộc sống luôn sôi động, thay đổi. Cứ mỗi phút, mỗi giờ lại có bao nhiêu đứa trẻ ra đời và bao nhiêu người già về với cát bụi.
Để củng cố niềm tin

Để củng cố niềm tin

ANTĐ - Kinh tế thế giới đang phục hồi, mặc dù khu vực ngân hàng và thị trường bất động sản trong nước còn khó khăn, song triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2014 là tương đối khả quan. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định khi lạm phát được kiềm chế, dự trữ ngoại hối tăng, xuất khẩu được đẩy mạnh, đầu tư trực tiếp nước ngoài giữ vững đà tăng trưởng. Đó là nhận định của một số chuyên gia kinh tế thuộc các tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ngay trong những ngày đầu năm đã có những dự án đầu tư nước ngoài hàng chục triệu USD “xông đất” với số vốn đăng ký đạt 211 triệu USD, báo hiệu một làn sóng đầu tư mới.
Chạy theo sự việc, chưa triệt tận gốc

Chạy theo sự việc, chưa triệt tận gốc

ANTĐ - Hàng loạt câu hỏi thẳng thắn của đại biểu đã được gửi tới các thành viên Ban chỉ đạo 127/TW trong phiên họp giải trình về “Thực trạng, giải pháp phòng, chống buôn lậu qua biên giới, góp phần ngăn chặn, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm” do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức sáng qua, 7-1.
Chưa thể lơ là!

Chưa thể lơ là!

ANTĐ - Lạm phát năm 2013 thấp nhất trong 10 năm qua và đạt được mục tiêu tổng quát do Quốc hội đề ra là thấp hơn 10 năm trước. Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp lạm phát tăng thấp và không lặp lại chu kỳ “2 năm cao, 4 năm thấp” như 9 năm trước đó. Nhận diện lạm phát năm 2013 ở góc độ tổng quát và chủ yếu thì việc kiềm chế lạm phát đã thành công xét trên nhiều điểm. Song, điều tích cực nhất ở thời điểm kết thúc năm 2013 là Chính phủ đã thấy rõ và hiểu sâu hơn những khiếm khuyết của nền kinh tế, nhận thức chính xác hơn về mô hình tăng trưởng cũng như sức khỏe của khu vực doanh nghiệp nhà nước.
Một quan chức cấp cao Trung Quốc bị điều tra

Một quan chức cấp cao Trung Quốc bị điều tra

ANTĐ - Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc vào ngày 27-12, ông Dương Cương, 60 tuổi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ủy ban toàn quốc Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc, đang bị điều tra vì bị nghi ngờ “vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật đảng”. 
Công khai đầu tư công

Công khai đầu tư công

ANTĐ - Sau Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Đầu tư công là văn bản mất nhiều thời gian nhất, tới 7 năm thảo luận, nhiều lần sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư từng nhận định, hiện nay đầu tư công rất tùy tiện, “ăn đong, vung tay quá trán”. Ủy ban kinh tế của Quốc hội cũng khẳng định, cần ban hành Luật Đầu tư công để tạo cơ sở pháp lý, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán,  lãng phí; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công theo đúng mục tiêu, định hướng chiến lược, đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu.

Mạnh dạn cắt giảm

Mạnh dạn cắt giảm

ANTĐ - “Báo cáo kinh tế vĩ mô 2013 -Thách thức còn ở phía trước” của Ủy ban Kinh tế Quốc hội vừa được công bố vào những ngày cuối kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, chỉ rõ những khó khăn, thách thức mà kinh tế phải đối mặt và tìm giải pháp vượt qua trong những năm tới. Một trong những nội dung quan trọng của báo cáo nhấn mạnh, khu vực doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn nhưng hoạt động kém hiệu quả là một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn kinh tế.

Có nên chi mạnh tay?

Có nên chi mạnh tay?

ANTĐ - Nền kinh tế đang phải đối mặt với cân đối lớn về ngân sách. Mức bội chi và dư nợ đang tiệm cận tới giới hạn thiếu an toàn. Tình hình thu ngân sách rất căng thẳng, nhu cầu chi cho đầu tư phát triển cũng rất cấp bách và theo Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, việc sử dụng đồng tiền hiệu quả chưa cao “sờ đâu cũng thấy lãng phí, thất thoát”. Thu ngân sách 9 tháng qua chỉ đạt mức 66,6% dự toán, trong khi chi tiếp tục cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
  Thử sức sự vững vàng

Thử sức sự vững vàng

ANTĐ - Khi nói về ổn định kinh tế vĩ mô, phải xét ở 5 chỉ tiêu rất quan trọng: tăng trưởng, lạm phát, cán cân thương mại, lao động việc làm và bội chi ngân sách. Nếu nhìn vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng GDP ở mức hợp lý và khởi động cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thì Chính phủ đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá như vậy và cho rằng, khi xem xét từng chỉ tiêu cụ thể thì còn nhiều vấn đề cần được phân tích sâu hơn.
Năm 2014 sẽ có nhiều thách thức

Năm 2014 sẽ có nhiều thách thức

ANTĐ - Đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và 3 năm 2011-2013, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, trong điều kiện còn khó khăn, kinh tế - xã hội nước ta đã có chuyển biến tích cực, đúng hướng và cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát. 
“Bắt mạch” đúng thể trạng

“Bắt mạch” đúng thể trạng

ANTĐ - Càng gần đến cuối năm, giai đoạn nước rút hoàn thành các chỉ tiêu phát triển, kinh tế - xã hội năm 2013, nền kinh tế càng có những chuyển động tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng qua cao hơn cùng kỳ năm 2012 (5,14% so với 5,1%), mức tăng dần từ quý I là 4,76%, quý II đạt 5% và quý III lên mức 5,5%. Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP của toàn nền kinh tế đạt được ở cả ba nhóm ngành: nông, lâm, thủy sản; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Tốc độ tăng tồn kho của công nghiệp chế biến đã chậm lại, từ 19,9% tháng 2-2013 xuống còn 9,3% tháng 9 vừa qua. 
Đúng, trúng và vừa đủ

Đúng, trúng và vừa đủ

ANTĐ - Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã tập trung thảo luận, phân tích và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch phát triển 2014. Những nhận định, kết luận của Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng khi kỳ họp thứ 6 Quốc hội sắp diễn ra trong vòng hơn hai tuần tới. Nhiều quan chức Nhà nước cho rằng, nền kinh tế đã có nhiều dấu hiệu sáng sủa, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Trong 15 chỉ tiêu của kế hoạch năm 2013, dự kiến có 12 chỉ tiêu đạt và vượt; 3 chỉ tiêu không đạt là tăng trưởng GDP, tổng đầu tư toàn xã hội và tạo việc làm.
Để từ đáy đi lên

Để từ đáy đi lên

ANTĐ - Trên “Diễn đàn kinh tế mùa thu” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ tọa, quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế có uy tín với nhiều ý kiến khẳng định ba điểm nghẽn của nền kinh tế là: bất động sản đóng băng, doanh nghiệp chưa “thoát đáy” và nguy cơ thâm hụt ngân sách. Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, chúng ta đã lập lại ổn định kinh tế vĩ mô nhưng trên một nền tảng yếu, tức là độ rủi ro còn lớn, đặc biệt là tình trạng “nghẽn mạch” tăng trưởng.
Chớ bỏ lỡ cơ hội

Chớ bỏ lỡ cơ hội

ANTĐ - Trong cuộc hội thảo “Cơ hội kinh doanh cuối năm cho doanh nghiệp” vừa diễn ra, các chuyên gia kinh tế cũng như một số đại diện giới doanh nghiệp cho rằng, trong khó khăn vẫn có cơ hội. Bên cạnh những khó khăn, thách thức, doanh nghiệp có thể nắm bắt cơ hội để tái cơ cấu, lành mạnh hóa tài chính, sản xuất kinh doanh. Dự đoán, năm 2013, tăng trưởng GDP khoảng 5,5%, CPI vào khoảng 6-7% là tiền đề quan trọng để nền kinh tế phục hồi từ cuối năm nay nhờ tín dụng tăng mạnh cho khu vực tiêu dùng.

Cần phối hợp nhịp nhàng

Cần phối hợp nhịp nhàng

ANTĐ - Bản đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam của Quỹ Tiền tệ quốc tế dành những lời nhận xét tích cực về nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô. Các cơ quan chức năng của Chính phủ đã tiến bộ đáng kể trong ổn định thị trường tài chính khi Ngân hàng Nhà nước cung ứng thanh khoản và hợp nhất một số ngân hàng nhỏ, yếu kém. Thanh khoản hệ thống ngân hàng đã bớt căng thẳng. Tuy nhiên khu vực tài chính và doanh nghiệp Nhà nước vẫn tiềm ẩn rủi ro, cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô là một thách thức lớn đối với Việt Nam.
Tăng trưởng có “liều lượng”

Tăng trưởng có “liều lượng”

ANTĐ - Không chỉ các chuyên gia kinh tế, giới nghiên cứu mà ngay cả một số nhà hoạch định kinh tế vĩ mô cũng tỏ ra sốt ruột về sự trì trệ của nền kinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc tạm gác lại nỗi lo lạm phát sang một bên để ưu tiên cho tăng trưởng. Song vẫn phải rất cẩn trọng để xử lý hài hòa và đảm bảo thực hiện cùng một lúc cả hai mục tiêu kiềm chế lạm phát và tăng trưởng vì nền kinh tế nước ta vẫn ẩn chứa không ít yếu tố bất ổn.
Đảm bảo an ninh cho quá trình hợp tác quốc tế

Đảm bảo an ninh cho quá trình hợp tác quốc tế

ANTĐ - Sáng 25-7, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban kinh tế Nhật - Việt, thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản. Cùng dự có ngài Yasuaki Tanizaki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và các đơn vị chức năng Bộ Công an.
Để khơi thông dòng vốn

Để khơi thông dòng vốn

ANTĐ - Cuộc hội thảo “Ngân hàng và doanh nghiệp-giải pháp dòng tiền” vừa diễn ra, thực sự là điểm nóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Để khơi thông được dòng vốn, bảo đảm sự công bằng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, cần thay đổi ngay cơ chế điều hành lãi suất cho vay, thay cho trần lãi suất huy động.