Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vào cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện dự án Vành đai 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cho biết, cơ quan kiểm tra sẽ triển khai kiểm tra, giám sát song song với quá trình thực hiện dự án đường Vành đai 4, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn…
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại hội nghị
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại hội nghị

Sáng 3-2, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát với các quận, huyện ủy có đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn.

Báo cáo mở đầu của UBKT Thành ủy Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của UBKT Thành ủy, các quận,huyện ủy đã chỉ đạo UBKT cấp ủy vào cuộc kiểm tra, giám sát trách nhiệm cán bộ liên quan đến việc triển khai dự án Vành đai 4; đồng thời phân công cán bộ phụ trách địa bàn theo sát tình hình.

Tại hội nghị, các đồng chí Bí thư quận ủy, huyện ủy có dự án đường Vành đai 4 đi qua (quận Hà Đông và các huyện Thanh Oai, Đan Phượng, Sóc Sơn, Mê Linh, Thường Tín, Hoài Đức) đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư dự án Vành đai 4 trên địa bàn; nêu các kiến nghị, đề xuất với thành phố nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị
Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị

Cả 7 đồng chí Bí thư Quận ủy, Huyện ủy đều khẳng định và cam kết sẽ thực hiện bằng được tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, bàn giao từ 70% mặt bằng trở lên trước ngày 30-6-2023 và bàn giao 100% mặt bằng trong năm 2023. Trong đó, có một số địa phương phấn đấu sẽ hoàn thành trước thời hạn từ 1-3 tháng.

Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông cũng đã trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của các quận, huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị

Dự và chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của UBKT Thành ủy, các cấp ủy Đảng và UBKT các quận, huyện ủy, đã chỉ đạo và tổ chức phân công nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác triển khai Dự án Vành đai 4 trên địa bàn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia.

Do vậy, từng địa phương trước hết phải phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Từng quận, huyện phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Quá trình triển khai thực hiện phải thật sự bài bản, chặt chẽ, công khai, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai sót.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội giao UBKT Thành ủy, cấp ủy, UBKT các quận, huyện ủy vào cuộc song song, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm.

“Nguyên tắc là để xảy ra vi phạm mà các đồng chí không tự kiểm tra, giám sát phát hiện ra thì người đứng đầu cấp ủy, chủ nhiệm UBKT cấp ủy phải chịu trách nhiệm” - đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố mong muốn 7 đồng chí bí thư, 7 chủ nhiệm UBKT của 7 quận, huyện xác định rõ, triển khai thực hiện Dự án Vành đai 4 là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm trong thời gian tới và đã hứa là phải làm được.