- Vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới: Giao dịch chứng khoán sẽ thay đổi thế nào?
- Khối ngoại liên tục rút ròng trên thị trường chứng khoán, cơ quan quản lý nói gì?
- Chốt ngày vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán
Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống cũng như tính sẵn sàng của các thành viên thị trường trong việc kết nối và vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX.
Tại Hội nghị, nhiều đại diện đến từ các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng chỉ định thanh toán đã chia sẻ về tính sẵn sàng kết nối với hệ thống KRX, đồng thời, đại diện lãnh đạo các Sở Giao dịch chứng khoán, VSDC cũng trực tiếp trao đổi thông tin, giải đáp các câu hỏi về nghiệp vụ của các đại biểu.
![]() |
Ủy ban Chứng khoán họp với các thành viên vận hành về công tác chuẩn bị vận hành hệ thống mới |
Trước đó, theo văn bản gửi các thành viên thị trường, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, theo kế hoạch triển khai đã được phê duyệt, hệ thống công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến vận hành chính thức vào ngày 05/05/2025.
Dù vậy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, hệ thống sẽ chỉ vận hành khi tất cả mọi việc phải diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là đảm bảo an toàn thông tin hệ thống. “Chúng ta tin tưởng nhà thầu và các cơ quan liên quan sẽ thực hiện đúng kế hoạch. Đây là điểm rất quan trọng, là điểm cộng để chúng ta hướng tới nâng hạng thị trường trong năm nay” – Thứ trưởng Bộ Tài chính nói.
Theo thông tin mà HOSE đưa ra, khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, việc giao dịch sẽ có nhiều thay đổi, như: Lệnh ATO/ATC sẽ không được ưu tiên trước lệnh giới hạn đã nhập vào hệ thống trước đó khi so khớp lệnh (hiện tại, lệnh ATO/ATC sẽ được ưu tiên trước lệnh giới hạn).
Lệnh ATO/ATC sẽ hiển thị tại một mức giá xác định như lệnh giới hạn (hiện tại lệnh ATO/ATC hiển thị tại mức giá có ký hiệu “ATO” “ATC”).
Khi áp dụng hệ thống mới, nhà đầu tư được sửa giá hoặc khối lượng của lệnh giới hạn (lệnh LO) chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện trong thời gian khớp lệnh liên tục.
Đối với giao dịch thỏa thuận, nhà đầu tư không được sửa, hủy những giao dịch đã được thực hiện trên hệ thống giao dịch (hiện tại được phép sửa giao dịch thỏa thuận nhập sai trong giờ giao dịch bằng cách hủy giao dịch thỏa thuận sai và nhập giao dịch thỏa thuận đúng).
Chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch sẽ được giao dịch cả ngày và áp dụng phương thức giao dịch khớp lệnh định kỳ, bao gồm: đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, sau đó đến các đợt khớp lệnh định kỳ mỗi đợt kéo dài 15 phút và đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (theo quy định hiện tại, chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch chỉ được giao dịch vào phiên giao dịch buổi chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận).
Ngoài ra, còn rất nhiều thay đổi về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, giao dịch lô lẻ, hiển thị thông tin giá,...