Châu Âu vẫn muốn duy trì thoả thuận khí đốt với Nga

Châu Âu vẫn muốn duy trì thoả thuận khí đốt với Nga

ANTĐ - Hội đồng châu Âu (EC) hi vọng hợp đồng cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc sẽ không làm ảnh hưởng đến thoả thuận khí đốt Nga – EU từ lâu nay, người đại diện của EC, bà Sabine Berger phát biểu vào 22/5.
Châu Âu cảnh giác với hàng Trung Quốc

Châu Âu cảnh giác với hàng Trung Quốc

ANTĐ - Vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 25-3 đã lên tiếng cảnh báo ngày càng có quá nhiều khuyến cáo khi sử dụng các loại sản phẩm nhập khẩu như đồ chơi, đồ gia dụng hay quần áo may mặc có chứa nhiều hóa chất độc hại. Trong đó, nhóm hàng xuất xứ từ Hồng Kông và Trung Quốc được cho là nguy hiểm nhất.
 EU mất 120 tỷ euro do tham nhũng mỗi năm

EU mất 120 tỷ euro do tham nhũng mỗi năm

ANTĐ - Liên hiệp châu Âu lao đao trong khủng hoảng tài chính từ nhiều năm qua, vậy mà mỗi năm nạn tham nhũng đang lấy đi của lục địa này 120 tỷ euro, gần bằng ngân sách chung hàng năm. Đó là kết luận khiến người ta phải bàng hoàng của một cuộc nghiên cứu về nạn tham nhũng được tiến hành tại 28 nước thành viên EU vừa được Ủy ban châu Âu công bố. Hơn 3/4 người dân châu Âu tham gia khảo sát cho rằng nạn tham nhũng là vấn đề phổ biến, trong khi hơn một nửa nói mức độ tham nhũng đang ngày càng gia tăng.
Thái Lan tổ chức vòng bỏ phiếu mới

Thái Lan tổ chức vòng bỏ phiếu mới

ANTĐ - Ngày 7-2, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã quyết định sẽ tổ chức một vòng bỏ phiếu mới cho đợt bỏ phiếu sớm hôm 26-1 và 10.284 điểm bỏ phiếu đã bị lực lượng biểu tình chống chính phủ cản trở trong cuộc tổng tuyển cử sau đó.
Bế tắc trong bất ổn

Bế tắc trong bất ổn

ANTĐ - Bất chấp sự chống đối quyết liệt của phe đối lập, cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tại Thái Lan vẫn được tổ chức trên cả nước. Ủy ban Bầu cử (EC) Thái Lan cho biết cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội mới đã được tổ chức một cách minh bạch và các nhân viên bầu cử đã làm hết khả năng trong phận sự của mình.
Thái Lan: Nổ liên tiếp ở khu vực biểu tình

Thái Lan: Nổ liên tiếp ở khu vực biểu tình

ANTĐ - Phó Thủ tướng Thái Lan Varathep Rattanakorn ngày 19-1 khẳng định không cần thiết phải có thêm cuộc thảo luận nào giữa chính phủ và Ủy ban Bầu cử quốc gia (EC) liên quan đến đề xuất hoãn cuộc tổng tuyển cử ngày 2-2 tới. Đây là phản ứng mới nhất của Chính phủ Thái Lan sau khi EC đề nghị gặp riêng Thủ tướng Yingluck để thảo luận về việc hoãn bầu cử.
Người biểu tình “đóng cửa Bangkok”

Người biểu tình “đóng cửa Bangkok”

ANTĐ - Hôm qua 12-1, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ đã kéo về Thủ đô Bangkok để chuẩn bị cho ngày “đóng cửa Bangkok” dự kiến diễn ra vào hôm nay 13-1. 
Vết cắt trong lòng nước Pháp

Vết cắt trong lòng nước Pháp

ANTĐ - Nước Pháp giàu có và hoa lệ nhưng không phải là với tất cả. Những thống kê mới nhất cho thấy nước này đang phải đối mặt với tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng gay gắt.  
Thái Lan: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, 1 người chết

Thái Lan: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, 1 người chết

ANTĐ - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) ngày 26-12 đã đề nghị chính phủ nước này hoãn tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn dự kiến vào ngày 2-2 tới, sau khi một cảnh sát bị bắn chết và hàng chục người bị thương trong các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình chống chính phủ. 
Thủ tướng Thái Lan Yingluck đăng ký tái ứng cử

Thủ tướng Thái Lan Yingluck đăng ký tái ứng cử

ANTĐ - Đảng Vì nước Thái hôm qua 23-12 cho biết, bà Yingluck Shinawatra, ứng cử viên số 1, đứng ở tốp đầu danh sách ứng cử chức Thủ tướng Thái Lan của đảng này và ông Somchai Wongsawat, anh rể của bà Yingluck, là ứng cử viên số 2. 
Không xử lý nước thải, Luxembourg bị phạt 2 triệu euro

Không xử lý nước thải, Luxembourg bị phạt 2 triệu euro

ANTĐ - Luxembourg vừa bị Tòa án công lý Liên minh châu Âu (CJEU) phạt 2 triệu Euro (2,7 triệu USD) vì tội không xử lý nước thải đúng quy trình. Ngoài ra, Luxembourg còn bị đóng phạt số tiền 2.800 Euro (gần 4.000 USD) mỗi ngày do chậm trễ trong việc thiết lập các biện pháp phù hợp cho việc xử lý nước thải. 
Eurocopter chào hàng tới Việt Nam 2 loại máy bay trực thăng

Eurocopter chào hàng tới Việt Nam 2 loại máy bay trực thăng

ANTĐ - Ngày 2-12, Tập đoàn Eurocopter, chi nhánh của tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu (EADS), cho biết hai thành viên mới nhất trong gia đình máy bay trực thăng hai động cơ của Eurocopter là EC-175 thế hệ mới và EC-145 T2 phiên bản cải tiến, sẽ thực hiện chuyến công du trình diễn kéo dài 3 tuần tại châu Á, trong đó có Việt Nam.