Đóng góp cho cộng đồng

Đóng góp cho cộng đồng

ANTĐ - Chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè đầu tiên của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đào Thúy Trang bước vào mùa hè tình nguyện đầy sôi động.
Nghèo lại hoàn nghèo

Nghèo lại hoàn nghèo

ANTĐ - “Sau một trận mưa đá, giờ nhà chẳng còn gì, nghĩ mà thương quá…”, chị Lê Phương Lan (26 tuổi, quê Lào Cai, hiện trú tại Khương Trung, Hà Nội) xót xa nói khi nhắn tin hỏi thăm bạn ở Lào Cai.
Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND đợt I – năm 2013

Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND đợt I – năm 2013

ANTĐ - Thực hiện Thông tư số 21/2007/TT-BCA (X13), ngày 09/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn (CDPVCTH) trong CAND và Thông báo số 2379/X13-P5 ngày 31/10/2012 của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an về việc giao 530 chỉ tiêu tuyển chọn CDPVCTH trong CAND đợt I năm 2013 trên địa bàn Thành phố hà Nội trong đó, tuyển cho CATP Hà Nội: 350; K10: 20, K20: 40; C65: 20; Sở Cảnh sát PC & CC  Hà Nội: 100. Hội đồng tuyển chọn CDPVCTH trong CAND thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển chọn như sau:
Chuyện rơi nước mắt của những giáo viên hợp đồng

Chuyện rơi nước mắt của những giáo viên hợp đồng

ANTĐ - Câu nói của Tiến sĩ Hồ Thiệu Tùng,  nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP.HCM: “nguyện vọng giáo viên sống được bằng lương là nguyện vọng xứng đáng và rất tối thiểu trong khi đó “mấy đời Bộ trưởng của ngành quốc sách hàng đầu chưa ai làm được và chưa biết đến bao giờ mới làm được” đã để lại nhiều suy nghĩ trong chúng ta nhất là khi ngày tôn vinh những người thầy đang đến rất gần.
Choáng ngợp với học bổng ngoài công lập

Choáng ngợp với học bổng ngoài công lập

ANTĐ - Hiện giờ là thời điểm mang tính quyết định với nhiều trường ĐH để thu hút được thí sinh vào học. Chính vì vậy, hàng loạt các suất học bổng “khủng” đã được tung ra khiến thí sinh choáng ngợp. Tuy nhiên, thí sinh có đủ khả năng đáp ứng điều kiện giành học bổng này hay không là việc hoàn toàn khác.

Giáo dục pháp luật cho con trẻ

Giáo dục pháp luật cho con trẻ

ANTĐ - Quốc hội (QH) tập trung bàn về các biện pháp giáo dục trẻ vị thành niên và đây là một trong những nội dung quan trọng, được các ĐBQH thống nhất đưa ra chất vấn trước QH. Có thể nói, chưa bao giờ tình hình tội phạm độ tuổi vị thành niên lại gia tăng và phức tạp như hiện nay. Chính vì vậy, QH đã quyết định đưa vấn đề này vào nghị trường để bàn bạc, tìm ra những biện pháp giải quyết.
“Vé” miễn phí vào đại học...

“Vé” miễn phí vào đại học...

ANTĐ - Đây là một cảnh báo của một chuyên gia tuyển sinh ĐH lâu năm trước chính sách mới của Bộ GD-ĐT, cho phép tuyển học sinh có hộ khẩu trường trú tại các huyện nghèo trên cả nước được vào thẳng ĐH, CĐ từ năm nay. Chỉ với điều kiện thí sinh là người dân tộc thiểu số hay có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại các huyện nghèo, hiệu trưởng các trường sẽ xem xét, quyết định xét tuyển cho vào học dựa trên quá trình học THPT thay vì thi tuyển. 
250 suất học bổng Phát triển Australia cho sinh viên Việt Nam

250 suất học bổng Phát triển Australia cho sinh viên Việt Nam

(ANTĐ) - Bộ GD-ĐT vừa thông báo về học bổng Phát triển Australia năm 2012 với tối đa 250 suất bao gồm Học bổng Phát triển Australia (ADS)/Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia (ALAS) sẽ được trao cho công dân Việt Nam để theo học bậc sau đại học tại Australia bắt đầu vào năm 2013.
Mệt mỏi… phòng trọ!

Mệt mỏi… phòng trọ!

ANTĐ - 6h chiều chị Dương Thị Thanh Huyền (sinh viên năm thứ 2 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Hà Nội) mới mệt mỏi về đến phòng trọ..
Mua nhà 3,5 triệu USD  để con vào lớp 1

Mua nhà 3,5 triệu USD để con vào lớp 1

ANTĐ - Con trai của Madam Lim gần như chắc suất vào Rosyth, một trường cấp 1 hàng đầu ở khu vực Serangoon, Singapore do được điểm ưu tiên nhờ người cha là học sinh cũ của trường.
Thí sinh được cưng chiều

Thí sinh được cưng chiều

ANTĐ - Không chỉ thủ khoa mà tất cả các thí sinh từ điểm cao đến điểm thấp, đến cả người giới thiệu đều được hưởng những mức thưởng rất hấp dẫn. Mỗi năm các nhà tuyển sinh lại đưa ra những chiêu thức mới tới từng thí sinh.
Nhiều thí sinh khuyết tật được đặc cách

Nhiều thí sinh khuyết tật được đặc cách

(ANTĐ) - Lần đầu tiên thí sinh khuyết tật được áp dụng hình thức ưu tiên xét tuyển hoặc đặc cách vào các trường đại học trên cả nước theo quy định mới của Bộ GD-ĐT. PGS - TS.