Theo đó, sản xuất và khai thác khí phải ưu tiên số một cho sản xuất điện. Theo kế hoạch, 2 dự án điện hạt nhân sẽ khởi công vào năm 2014 và 2015 trong khi khối lượng công việc từ nay đến 2014 còn rất lớn. “Cùng với việc nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, Bộ Công Thương cần phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan sớm nghiên cứu văn bản pháp quy quản lý về điện hạt nhân” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng nhắc nhở: “Việc cung ứng khí cho phát điện đang gặp trục trặc. Nhu cầu của EVN cần 6,6 tỷ m3 nhưng hiện mới được PVN cam kết 5,71 tỷ m3, sẽ thiếu hụt khoảng 800 triệu m3 khí và phải chạy bù dầu với giá cao cho khoảng 4,2 tỷ kWh. PVN phải dành ưu tiên tối đa cho ngành điện. Hai Tập đoàn phải nghiêm túc rút kinh nghiệm việc để thiếu khí cho phát điện thời gian qua. Không được để thiếu năng lượng”.