Ưu tiên nguồn lực cho hệ thống hạ tầng

ANTĐ - Ngày 30-10, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị đô thị Việt Nam 2012. 

Sự gia tăng mật độ dân số Thủ đô gây sức ép cho hệ thống hạ tầng

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, cùng với phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều hệ lụy phát sinh. Đó là sự gia tăng đột biến dân số cơ học dẫn đến quá tải về hạ tầng xã hội, thiếu trường học, giường bệnh, nhà ở xã hội ở nội thành... Do tốc độ gia tăng phương tiện giao thông cá nhân ở Hà Nội rất cao, 12-15% mỗi năm, TP luôn phải ứng phó với nạn ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, các vấn đề bức xúc như ô nhiễm môi trường sông hồ, khói bụi... cũng chưa thể giải quyết dứt điểm. 

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, TP Hà Nội đang tập trung vào đẩy mạnh công tác quy hoạch, cụ thể hóa quy hoạch chung thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung các quận, huyện... Thành phố sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên cho mạng lưới giao thông, hạ tầng xã hội; cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước, thoát nước, công viên cây xanh, sông, hồ. Thành phố cũng tập trung di chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, một số cơ quan, trường đại học, bệnh viện ra bên ngoài nhằm giảm mật độ dân cư nội thành và khắc phục ô nhiễm môi trường...