Chạy theo tin đồn!

Chạy theo tin đồn!

ANTĐ - Thời buổi công nghệ thông tin, báo chí, ti vi len đến tận giường ngủ, thế mà vẫn có những tin đồn dựng đứng như thật, dân tình hoang mang chẳng biết đâu mà lần.
Chiều cao của người Việt Nam thấp hơn chuẩn quốc tế

Chiều cao của người Việt Nam thấp hơn chuẩn quốc tế

ANTĐ - Đó là nhận định của PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia trong khuôn khổ chương trình “Cho con yêu uống sữa nhiều hơn” được tổ chức, giới thiệu tại tòa soạn báo Phụ nữ Việt Nam hôm nay 18-7. 
Mỗi ngày một ly sữa để tăng cường trí não

Mỗi ngày một ly sữa để tăng cường trí não

ANTĐ - Một nghiên cứu cho thấy những người uống sữa thường xuyên – hoặc tiêu thụ các sản phẩm khác từ sữa như sữa chua, bơ và thậm chí là kem – thực hiện các bài kiểm tra trí tuệ tốt hơn.
Tặng sữa cho 16.000 trẻ em nghèo

Tặng sữa cho 16.000 trẻ em nghèo

(ANTĐ) - Hôm qua 4-1, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam 2012 đã bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên trao sữa cho trẻ em mồ côi, khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Tại điểm dừng chân đầu tiên ở đảo Lý Sơn, Quỹ sữa sẽ trao gần 8.000 cốc sữa cho trẻ em huyện đảo.
Sống khoẻ - 8 lưu ý đơn giản

Sống khoẻ - 8 lưu ý đơn giản

ANTĐ - Chỉ uống trà sau bữa ăn 1 tiếng. Nhiều người có thói quen uống trà nóng ngay sau bữa ăn, đây là một thói quen không khoa học. Axit tanic trong lá trà có thể kết hợp với chất sắt trong thức ăn tạo thành muối sắt không hòa tan, cản trở hấp thu chất sắt với cơ thể, tiếp diễn thời gian dài sẽ gây thiếu máu.
Người già uống sữa lợi đủ đường

Người già uống sữa lợi đủ đường

ANTĐ - Một số người cao tuổi xuất hiện tình trạng suy giảm trí nhớ, hay ngủ gật, mệt mỏi toàn thân, đau lưng mỏi gối... khi đi khám bệnh mới biết có hàm lượng chì trong cơ thể cao vượt mức cho phép. Trong trường hợp này, các bác sỹ khuyên nên ăn nhiều sữa chua hoặc uống sữa bò tươi để hỗ trợ thải chì ra ngoài cơ thể.