Uống rượu lái xe gây tai nạn trên đường cao tốc, nữ binh sĩ Mỹ bị Nhật Bản bắt giữ

ANTĐ - Cảnh sát tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản đã bắt giữ một nữ binh sĩ Mỹ vì nghi ngờ người này lái xe sau khi uống rượu và có liên quan tới một vụ tai nạn trong tỉnh làm 2 người bị thương.

Người dân biểu tình phản đối quân đội Mỹ bên ngoài căn cứ Kadena 

Cảnh sát bắt giữ Hạ sĩ Hải quân Mỹ Aimee Mejia, làm việc tại căn cứ Kadena của Mỹ tại Okinawa.

Cảnh sát cho biết vào khoảng 11h40 phút tối thứ bảy (4-6), người này lái sai làn trên đường cao tốc quốc gia ở thị trấn Kadena và đâm vào 2 xe ô tô khác.

Trong 2 người bị thương ở hai xe kia, một người bị gẫy xương ở vùng ngực.

Cảnh sát phát hiện nồng độ cồn của người này cao hơn khoảng 6 lần mức cho phép. Cảnh sát cho biết cô đã thừa nhận cáo buộc của cảnh sát.

Hôm qua 5-6, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, ông rất lấy làm tiếc rằng vụ tai nạn như vậy đã xảy ra, khi Mỹ đã áp đặt các biện pháp kỷ luật nghiêm ngặt hơn kể từ sau vụ bắt giữ một nhân viên căn cứ Mỹ vì nghi vứt bỏ thi thể một phụ nữ địa phương ở Okinawa.

Ông Kishida mạnh mẽ yêu cầu Mỹ thực thi các biện pháp kỷ luật và ngăn chặn triệt để, cũng như hợp tác toàn diện điều tra vụ việc.

Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy xin lỗi, nói rằng đây là vụ việc rất đáng tiếc. Bà hứa Chính phủ Mỹ sẽ hợp tác toàn diện trong điều tra vụ việc mới nhất.