Uống phải dung dịch từ lọ đựng tăm, bé trai 17 tháng tuổi tử vong

ANTĐ - Sau 2 ngày hôn mê vì uống phải thủy ngân trong lọ đựng tăm bị vỡ, cháu L.V.H. (17 tháng tuổi, ở xã Hưng Đông, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tử vong trên đường ra Hà Nội cấp cứu.
Uống phải dung dịch từ lọ đựng tăm, bé trai 17 tháng tuổi tử vong ảnh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra việc cháu H. uống nhầm thủy ngân

Trước đó, ngày 7-5, cháu H. ở nhà chơi cùng anh trai hơn 10 tuổi để bố mẹ đi làm. Trong lúc hai anh em chơi đùa, không may lọ đựng tăm bị rơi vỡ. Một ít thủy ngân trong lọ rỉ ra ngoài. Thấy vậy, cháu H. đã quệt tay vào thủy ngân và đưa lên nếm thử. Sau đó, cháu H. có biểu hiện tím tái, khó thở.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa cháu H. đến bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An để cấp cứu.  

Chiều ngày 8-5 sau một ngày cấp cứu, tình hình không mấy tiến triển nên cháu H. được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội, tuy nhiên, khi xe chưa tới được bệnh viện thì bé tử vong.