Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Hàng quán ngang nhiên hoạt động trên hè, bất chấp lệnh cấm

Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Hàng quán ngang nhiên hoạt động trên hè, bất chấp lệnh cấm

ANTD.VN -  Ghi nhận của PV ANTĐ trong suốt buổi tối 6-5, có đến cả chục quán trà đá, trà chanh, quán bia vỉa hè hoạt động tấp nập dọc tuyến đường quanh khu vực Hồ thành phố giao lưu (thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm), bất chấp lệnh cấm dừng hoạt động của thành phố Hà Nội trước nguy cơ dịch bệnh Covid hiện hữu.
Uống nước lạ, lái xe dương tính với ma túy

Uống nước lạ, lái xe dương tính với ma túy

ANTD.VN -  Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông( CSGT - Đội 3) vừa phát hiện 2 tài xế dương tính với ma túy. Lái xe Quách Cao N tường trình bị bạn cho uống nước lạ trong khi dự tiệc.
Tình bạn chân thành

Tình bạn chân thành

ANTD.VN - Trong một buổi thuyết trình về chủ đề tình bạn giữa con người với con người và giữa con người với con vật tại một trường đại học, người thuyết trình đã kể một câu chuyện minh họa sâu sắc khiến tất cả sinh viên đều xúc động.
Đạo lý cuộc sống

Đạo lý cuộc sống

ANTĐ - Có một chàng trai trẻ nọ vì muốn hiểu rõ đạo lý cuộc sống mà đã đi ngao du khắp nơi để tìm người có thể trả lời hết những thắc mắc trong lòng mình. Thời gian cứ thế trôi đi, chàng trai đã gặp không biết bao người, hỏi không biết bao lần nhưng chẳng có câu trả lời nào làm anh ta hài lòng.

Hồi phục kỳ diệu

Hồi phục kỳ diệu

ANTĐ - Một cậu bé 2 tuổi người Nigeria được tìm thấy trong tình trạng hốc hác, gầy gò và đói khát sau khi bị gia đình bỏ rơi đã hồi phục một cách kỳ diệu. 

Cảm nhận vị ngọt của cuộc sống

Cảm nhận vị ngọt của cuộc sống

ANTĐ - Suốt 4 năm đại học, Zoey chỉ lo chơi bời và luôn trong tình trạng nợ môn, thi lại khiến bố mẹ cậu đau đầu, chỉ mong cậu mau chóng tốt nghiệp, đi làm, trưởng thành rồi sẽ tu chí mà trở thành người có ích. Nhưng bố mẹ Zoey đã nhầm, mãi mới lấy được tấm bằng tốt nghiệp, Zoey sung sướng tuyên bố giờ là lúc cậu chỉ tập trung vào hưởng thụ cuộc sống, nếu không tuổi trẻ trôi qua nhanh, không còn thời gian chơi bời.

Đám cưới quê nghèo

Đám cưới quê nghèo

ANTĐ - Dạo này dịp cuối tuần là ông lặn mất tăm, có trang trại, nhà vườn ở đâu đó nên về nghỉ dưỡng, tránh xa ồn ào phố thị à?
Nước mưa vô hại với sức khỏe

Nước mưa vô hại với sức khỏe

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Monash và các nhà nghiên cứu về chất lượng nước của Australia đã tiến hành phân tích ảnh hưởng của nước mưa đối với sức khỏe con người trên 300 tình nguyện viên, tại thành phố Adelaide. 
Dùng nước tăng lực nhiều, nhiễm thói xấu nhanh

Dùng nước tăng lực nhiều, nhiễm thói xấu nhanh

ANTĐ - Tổ chức sức khoẻ hàng đầu thuộc Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cho biết, sau khi nghiên cứu tìm hiểu về mối liên hệ giữa hành vi của trẻ em và những loại nước uống tăng lực thì trẻ em có xu hướng hoạt động thể chất nhiều hơn bình thường.
Mưu sinh giữa nắng hè

Mưu sinh giữa nắng hè

ANTĐ - 14h chiều 1-6, nhiệt độ ngoài trời được đo trên phố Khâm Thiên là 43 độ C. 
Không vô cảm

Không vô cảm

ANTĐ - Gần nhà tôi có một siêu thị hoành tráng, hàng hóa tràn ngập, chẳng thiếu thứ gì. Đèn nhấp nha nhấp nháy, rất vui mắt. Quanh siêu thị có 13 ghế đá, như ở công viên. Mỗi ghế đá đủ hai, ba người ngồi. Phần lớn là các ông bà đứng tuổi và các chị đi làm về cho con nhỏ ra đó chơi, hít thở không khí trong lành. Thỉnh thoảng, có đôi nam nữ thanh niên ngồi chuyện trò, tâm sự. 

4 lợi ích bất ngờ của dưa chuột

4 lợi ích bất ngờ của dưa chuột

ANTĐ - Dưa chuột là thực phẩm phổ biến được nhiều người ưa thích. Bạn có thể kết hợp dưa chuột trong các món ăn hoặc uống nước ép dưa chuột.
Mẹo sống khỏe

Mẹo sống khỏe

ANTĐ - Cà phê giúp tăng chất lượng giấc ngủ trưa. Chương trình nghiên cứu có tên “Giấc ngủ trưa chất lượng” của các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện, uống 200ml cà phê rồi đi ngủ trưa trong khoảng 20 phút sẽ giúp tinh thần tỉnh táo hơn khi tỉnh dậy. 

Nước ép trái cây - Không phải lúc nào cũng tốt

Nước ép trái cây - Không phải lúc nào cũng tốt

ANTĐ - Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường Đại học Công nghệ Swinburne Hawthorn, Australia cho thấy, những người thường xuyên uống nước ép trái cây có huyết áp cao hơn so với những người thỉnh thoảng mới uống, thậm chí còn làm tăng nguy cơ các bệnh đau tim hoặc đau thắt ngực.